+Aa-
    Zalo

    Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tại đảo Trường Sa Lớn đã xuất hiện rõ nét trên Google Maps, Google Earth

    (ĐS&PL) - Trước thông tin người dân bức xúc vì hình ảnh quốc kỳ Việt Nam ở đảo Trường Sa Lớn (Quần đảo Trường Sa, Việt Nam) không hiển thị trên bản đồ vệ tinh của Google, Bộ TT&TT đã làm việc với Google để xử lý vấn đề này.

    Ngày 18/7, VietNamnet đưa tin, sau khi Google cập nhật ảnh vệ tinh, hình ảnh lá cờ khổng lồ làm bằng gốm ở đảo Trường Sa Lớn đã có thể quan sát rõ nét trên Google Maps và Google Earth.

    Độc giả quan tâm có thể tìm đến vị trí lá cờ khổng lồ trên nóc nhà hội trường đảo Trường Sa Lớn tại tọa độ 8.644137, 111.9193520.

    hinh anh quoc ky viet nam tai dao truong sa lon da xuat hien ro net tren ban do ve tinh cua google
    Google nâng cấp ảnh vệ tinh, quốc kỳ Việt Nam hiện rõ trên đảo Trường Sa Lớn. Ảnh VietNamnet.

    Liên quan đến sự việc này, báo Tuổi trẻ đưa tin, trưa 18/7 khi truy cập vào ứng dụng trên điện thoại di động và bản web của Google Maps. Tại mục tìm kiếm Đảo Trường Sa Lớn, chế độ hiển thị ảnh vệ tinh, quốc kỳ Việt Nam bằng gốm hiển thị rõ trên mái tòa nhà hội trường.

    Khi truy cập vào Google Earth trên điện thoại và bản web, cũng nhận thấy kết quả tương tự. Nguồn ảnh được sử dụng, theo Google hiển thị là "CNES/Airbus".

    Chi trả lương hưu theo mức mới, phần tăng thêm chưa lĩnh từ ngày 14/8

    Trước đó, xuất hiện tấm ảnh quốc kỳ Việt Nam trên mái nhà ở đảo Trường Sa Lớn "bị trắng xóa" khiến cộng đồng vô cùng bức xúc và nhiều người đặt nghi vấn Google đã "xóa" quốc kỳ Việt Nam. Về vấn đề này, đại diện Google sau đó đã lên tiếng bác bỏ. 

    Thời điểm đó, đại diện Google cho biết: "Google không làm mờ hoặc thay đổi hình ảnh vệ tinh được cung cấp bởi các đối tác thứ ba. Vấn đề liên quan đến hình ảnh đang hiển thị là do chất lượng ảnh kém".

    Đồng thời, đại diện Google cũng khẳng định: "Chúng tôi đang tiến hành các bước cần thiết để thay thế bằng ảnh có chất lượng tốt hơn".

    Chiều 11/7, ông Lê Quang Tự Do - cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) - cho biết cục đã làm việc với đại diện Google về vấn đề trên.

    Trên cơ sở trả lời của Google, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã đề nghị Google nhanh chóng khắc phục tình trạng này.

    Là cờ trên nóc tòa nhà hội trường của đảo Trường Sa Lớn (Quần đảo Trường Sa) là bức tranh bằng gốm mô tả lá quốc kỳ Việt Nam với kích thước kỷ lục (12,4m x 25m) 310m2, nặng 3,5 tấn; ghép từ 310.000 viên gốm mosaic do Họa sĩ Thu Thủy thực hiện, hoàn thàng vào tháng 6/2012. Tác phẩm đã được trao kỷ lục "Lá cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam".

    Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy từng chia sẻ những mảnh gốm gắn cờ là gốm phủ men màu đỏ tươi, bảo đảm chịu được mưa nắng ngoài trời, độ mặn của muối biển và không bị phai màu.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hinh-anh-quoc-ky-viet-nam-tai-dao-truong-sa-lon-da-xuat-hien-ro-net-tren-ban-do-ve-tinh-cua-google-a583400.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cập nhật tình hình ảnh hưởng do diễn biến bão Talim

    Cập nhật tình hình ảnh hưởng do diễn biến bão Talim

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính đến 11h ngày 18/7, vị trí tâm bão Talim cách Móng Cái (Quảng Ninh) 60km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.