Hình sự đặc nhiệm phá băng trộm nhí, thu giữ bảng tên công an và còng số 8


Thứ 6, 18/05/2018 | 09:15


Cùng sự kiện

Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TPHCM vừa khám phá 1 băng trộm nhí.

Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TPHCM vừa khám phá 1 băng trộm nhí. Thu giữ 1 máy tính, 1 điện thoại, 3 đồng hồ, 1 bộ trang phục ngành công an, 1 bảng tên công an, 1 còng số 8…

Ngày 18/5, đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TPHCM cho biết, vừa khám phá 1 băng trộm nhí chuyên gây án ở các quận huyện vùng ven TPHCM.

Băng trộm này do Nguyễn Minh Nhật Tân (tức Tân “nhóc”, 18 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú H.Bình Chánh, TP.HCM) cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, cách đây khoảng nửa tháng, trinh sát của đội Hướng Nam phát hiện 1 băng nhóm chuyên trộm cắp ở khu vực quận Bình Tân và huyện Bình Chánh nên lên kế hoạch triệt phá.

Phương tiện mà băng trộm của Tân "nhóc" thường sử dụng để gây án - Ảnh: Thanh Niên

Rạng sáng 17/5, trinh sát đặc nhiệm Hướng Nam đã phục kích và bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Minh Nhật Tân và Nguyễn Hoàng Bảo (18 tuổi, quê An Giang) khi cả 2 vừa thực hiện vụ trộm tài sản.

Tang vật thu giữ gồm: 1 máy tính, 1 điện thoại, 3 đồng hồ, 1 bộ trang phục ngành công an, 1 bảng tên công an, 1 còng số 8, 1 cây côn nhị khúc…

Tại trụ sở công an, bước đầu băng nhóm này khai nhận mới đây đã thực hiện 4 vụ trộm, trong đó có 1 vụ đột nhập ở ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, lấy trộm một số tài sản, trang phục công an, cùng công cụ hỗ trợ nói trên.

Từ khai báo của 2 đối tượng, trinh sát Đặc nhiệm Hướng Nam tổ chức truy xét nhanh, bắt giữ thêm 5 đối tượng khác.

Được biết, băng nhóm nói trên quy tụ toàn các đối tượng từ 16 – 19 tuổi. Thủ đoạn của chúng là ban ngày tụ tập để cày game tại 1 tiệm Internet trên đường Võ Văn Vân, ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Khi đêm xuống thì chúng tổ chức thành nhóm đi trộm để kiếm tiền chơi game và mua ma túy sử dụng.

Công an nhận định, băng nhóm của Tân “nhóc” dù tuổi đời nhỏ nhưng gây án liều lĩnh, có thủ dao để sẵn sàng tấn công khi bị phát hiện. Chúng có thể thực hiện hàng loạt vụ trộm ở các quận, huyện khác nên công an đang trong giai đoạn mở rộng điều tra.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hinh-su-dac-nhiem-pha-bang-trom-nhi-thu-giu-bang-ten-cong-an-va-cong-so-8-a229989.html