+Aa-
    Zalo

    HLV chủ nhà AFF Cup 2020 từ chức sau thất bại tại bán kết

    • DSPL
    ĐS&PL Ông Tatsuma Yoshida, HLV trưởng đội tuyển Singapore đã quyết định nghỉ việc sau khi đội tuyển này thất bại trước Indonesia tại bán kết AFF Cup 2020.

    Dù vậy, ông Yoshida vẫn gây được ấn tượng lớn đối với người hâm mộ Singapore bằng lối chơi hiện đại và tinh thần quả cảm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn quyết rút lui sớm hơn dự kiến 1 năm.

    hlv chu nha aff cup 2020 tu chuc sau that bai tai ban ket 01
    HLV Tatsuma Yoshida từ chức sau khi Singapore dừng chân tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: FAS

    Theo Straitstimes, hợp đồng của ông Yoshida với Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) vốn kéo dài đến 12/2022 mới hết hạn.

    Chiến lược gia 47 tuổi bày tỏ nguyện vọng được trở về quê nhà để làm việc và gần gũi hơn với gia đình. Nhà cầm quân 47 tuổi muốn chăm sóc 2 cô con gái nhỏ chỉ mới 14 và 11 tuổi.

    "Tôi biết rằng, tôi sẽ rất nhớ nơi này, nhớ các cầu thủ Singapore, nhưng tôi đã phải đưa ra quyết định của cá nhân mình. Tôi không chỉ là một huấn luyện viên bóng đá", ông Yoshida chia sẻ.

    Báo chí Nhật Bản đưa tin, HLV Yoshida có khả năng dẫn dắt đội J2 League có tên Ventforet Kofu. Đây là đội bóng cũ mà ông từng dẫn dắt vào năm 2017.

    HLV Yoshida ký hợp đồng dẫn dắt Singapore vào tháng 5/2019, giành 6 chiến thắng, 4 hoà và 10 thua.

    Thành tích tốt nhất của HLV sinh năm 1974 là giúp Singapore lọt vào bán kết AFF Cup 2020, lần đầu sau 9 năm kể từ khi vô địch AFF Cup 2012.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hlv-chu-nha-aff-cup-2020-tu-chuc-sau-that-bai-tai-ban-ket-a523964.html
    Sự kiện: AFF Cup 2020
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan