HLV Gong Oh-kyun muốn tái lập kỳ tích Thường Châu cùng U23 Việt Nam


Thứ 4, 01/06/2022 | 15:45


Cùng sự kiện

Tại buổi họp báo trước vòng bảng VCK U23 châu Á 2022, HLV Gong Oh-kyun cho biết ông cùng U23 Việt Nam tái lập kỳ tích Thường Châu 2018.

Trưa 1/6 (giờ Việt Nam), HLV trưởng U23 Việt Nam Gong Oh-kyun đã tham dự họp báo trước vòng bảng VCK U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan.

Chia sẻ với truyền thông, ông Gong cho cho biết rất muốn tái lập kỳ tích Thường Châu cùng U23 Việt Nam.

"U23 Việt Nam vừa dự SEA Games. Vì thế, ưu tiên hàng đầu với các cầu thủ lúc này là hồi phục. Đội từng đạt kết quả tốt vào năm 2018 (vào chung kết). Hy vọng, chúng tôi cũng đạt kết quả tốt năm nay", ông Gong cho hay.

Bóng đá - HLV Gong Oh-kyun muốn tái lập kỳ tích Thường Châu cùng U23 Việt Nam
HLV Gong Oh-kyun muốn tái lập kỳ tích Thường Châu 2018 cùng U23 Việt Nam.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, ông đã học hỏi rất nhiều từ người đồng hương Park Hang-seo về chiến thuật để tìm ra phương án phù hợp cho U23 Việt Nam. Các cầu thủ cũng đã thích ứng với chiến thuật mới và ban huấn luyện tin đã giúp họ nhận ra sự thay đổi trong thời gian ngắn.

Gặp lại U23 Thái Lan trong trận ra quân, HLV Gong Oh-kyun nhận định: "ại chung kết SEA Games 31, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã từng chạm trán nhau trong 1 thế trận khá gay cấn. Cả 2 đội đều đã thay đổi nhiều cầu thủ so với trận đấu đó. Tuy nhiên, U23 Việt Nam phải gác SEA Games lại phía sau để dồn toàn lực cho những trận tới.

U23 Thái Lan sở hữu đội hình có kỹ thuật tốt và giàu năng lực. Cầu thủ của họ đều rất chất lượng. Chúng tôi phải phân tích kỹ đối thủ bởi Voi chiến đã thay đổi HLV sau SEA Games 31".

Tại bảng C VCK châu Á 2022, bên cạnh 2 đối thủ quen thuộc cùng khu vực của U23 Việt Nam là U23 Thái Lan và U23 Malaysia, còn có sự góp mặt của đội tuyển rất mạnh là U23 Hàn Quốc.

Tại buổi họp báo cùng ngày, dù được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhưng HLV Hwang Sun-hong của U23 Hàn Quốc vẫn rất cẩn trọng trước 3 đại diện đến từ Đông Nam Á.

"Tôi thấy 3 đội đến từ Đông Nam Á (Thái Lan, Việt Nam, Malaysia) đều rất mạnh, họ có đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch tại giải. Tôi luôn dặn dò các học trò phải thi đấu nỗ lực hết mình trong từng trận dù gặp bất kỳ đối thủ nào.

Tôi nghĩ với vai trò của mình, tôi không nên đưa ra bình luận nào chi tiết về thực lực của các đối thủ. Việc của tôi là đưa ra các chiến thuật phù hợp nhất để U23 Hàn Quốc thể hiện năng lực và giành chiến thắng", ông Hwang cho hay.

Nhận định riêng về U23 Việt Nam, ông Hwang cho biết: "Họ có HLV mới, có chiến thuật mới và tôi chưa có nhiều thông tin về U23 Việt Nam thời điểm này. Là HLV của U23 Hàn Quốc, tôi luôn phải đưa ra những chiến thuật tốt nhất cho đội khi gặp bất kỳ đối thủ nào, kể cả U23 Việt Nam".

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có trận đầu tiên gặp U23 Thái Lan ngày 2/6, tiếp đó sẽ gặp U23 Hàn Quốc ngày 5/6 và cuối cùng gặp U23 Malaysia ngày 8/6.

Bóng đá - HLV Gong Oh-kyun muốn tái lập kỳ tích Thường Châu cùng U23 Việt Nam (Hình 2).
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2022 của U23 Việt Nam.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hlv-gong-oh-kyun-muon-tai-lap-ky-tich-thuong-chau-cung-u23-viet-nam-a539553.html