+Aa-
    Zalo

    HLV Philippe Troussier chính thức "ngồi ghế nóng" dẫn dắt tuyển Việt Nam, chuyên gia quốc tế nói gì?

    ĐS&PL Các chuyên gia bóng đá đều đánh giá cao năng lực của HLV Philippe Troussier khi chính thức "ngồi ghế nóng" dẫn dắt tuyển Việt Nam.

    Chiều ngày 16/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xác nhận, VFF và HLV Philippe Troussier chính thức chốt lại các điều khoản trong hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, trước khi tổ chức lễ ra mắt trong ít ngày tới tại Hà Nội.

    hlv philippe troussier chinh thuc ngoi ghe nong dan dat tuyen viet nam chuyen gia quoc te noi gi dspl 1
    HLV Philippe Troussier chính thức "ngồi ghế nóng" dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ảnh: Tổ Quốc

    Đánh giá về năng lực của HLV Philippe Troussier, chuyên gia kênh ESPN và là cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam Steve Darby nhận xét: "Tôi nghĩ việc bổ nhiệm HLV Philippe Troussier là một quyết định tuyệt vời vì ông ấy không chỉ là huấn luyện viên giỏi mà ông ấy còn có kinh nghiệm làm việc tại châu Á với Nhật Bản và đã gắn bó với bóng đá Việt Nam trong một thời gian trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ.

    Việc này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc HLV thích nghi với lối sống của người Việt Nam và ông ấy cũng sẽ hiểu về văn hóa bóng đá, bao gồm phương tiện truyền thông mạnh mẽ tạo ra dư luận, sự can thiệp từ giới chức thể thao (có vẻ như ít hơn trước đây) và tình trạng nhũng nhiễu diễn ra ở V-League.

    Để đội tuyển Việt Nam tiến bộ phải có mặt sân tốt hơn, khoa học thể thao phát triển hơn và giáo dục lối sống cho giới trẻ ngày càng văn minh hơn. Hành vi bôi trơn lãnh đội để đưa cầu thủ vào V-League của các nhà môi giới phải dừng lại. Chất lượng ngoại binh cũng cần được nâng cao. Và các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt các tiền đạo, cần cải thiện trình độ", chuyên gia người Anh trả lời Dân trí.

    Cùng chia sẻ trên Dân Trí, chuyên gia bóng đá người Scotland (hay còn được biết đến là người đại diện của cựu ngôi sao Yaya Toure) Richard Harcus cho hay: "Theo quan điểm của tôi, HLV Troussier là sự lựa chọn hoàn hảo. Tôi rất hân hạnh được nói chuyện với ông ấy trong chuyến thăm PVF và Phố Hiến FC ngay trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Ông ấy cực kỳ khả kính, cực kỳ hiểu biết và theo ý kiến của tôi, ông ấy là một sự chuyển đổi liền mạch cho vai trò HLV đội tuyển Việt Nam".

    hlv philippe troussier chinh thuc ngoi ghe nong dan dat tuyen viet nam chuyen gia quoc te noi gi dspl 2
    Các chuyên gia quốc tế đánh giá cao năng lực của HLV Philippe Troussier. Ảnh: VFF

    Theo thông tin được tiết lộ, thời gian hợp tác trong hợp đồng được hai bên ký kết là hơn 3 năm kéo dài từ ngày 1/3/2023 tới ngày 31/7/2026. Về mức lương, HLV Philippe Troussier sẽ được nhận khoảng 60.000 USD/tháng và đảm nhận dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam.

    Dự kiến, vào tháng 3 tới đây, HLV Philippe Troussier sẽ ra mắt tuyển Việt Nam. Đây cũng là thời gian nằm trong đợt tập trung FIFA Days. Bộ khung Ban huấn luyện cũng được VFF và HLV Troussier chốt lại với hai trợ lý chuyên môn người Việt Nam là Nguyễn Việt Thắng và Mai Xuân Hợp. Đây đều là những người đã có quãng thời gian làm việc cùng ông Troussier.

    VFF hi vọng với sự hợp tác này, bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những cột mốc mới với trọng tâm là World Cup 2026 khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tăng lên 48 đội tham dự.

    HLV Philippe Omar Troussier, người Pháp, sinh ngày 21/3/1955, là cựu cầu thủ và hiện đang là HLV bóng đá. Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, ông đã chuyển sang công tác huấn luyện và đảm nhận vị trí huấn luyện nhiều đội bóng như INF Vichy (1983-1984), Chalencon (1984-1987), Sao Đỏ Beograd (1987-1989), Créteil (1989), ASEC Mimosas (1989-1992), Kaizer Chiefs (1994), FUS Rabat (1995-1997), Olympique de Marseille (2004-2005), FC Ryukyu (2008-2010), Shenzen Ruby (2011-2013), Sfaxien (2014), và CLB Chiết Giang Lục Thành (2015).

    Tại đội tuyển quốc gia, HLV Philippe Troussier đã huấn luyện nhiều đội tuyển nước ngoài như Bờ Biển Ngà (1993), Nigeria (1997), Burkina Faso (1997-1998), Cộng hòa Nam Phi (1998), Nhật Bản (1998-2002), Qatar (2003-2004), Maroc (2005) và sau đó là Đội tuyển bóng đá U19 quốc gia Việt Nam (2019-2021).

    Trên cương vị HLV, Philippe Troussier từng giúp Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup và giúp Nam Phi lọt vào World Cup 1998.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hlv-philippe-troussier-chinh-thuc-ngoi-ghe-nong-dan-dat-tuyen-viet-nam-chuyen-gia-quoc-te-noi-gi-a566169.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan