+Aa-
    Zalo

    HLV tuyển UAE: "Chúng tôi suýt chút nữa bị đội tuyển Việt Nam gỡ hòa"

    • DSPL
    ĐS&PL HLV đội tuyển UAE Bert Van Marwijk đã có những chia sẻ với truyền thông sau chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    HLV tuyển UAE Bert Van Marwijk cho biết ông hài lòng với các học trò của mình. Ông khẳng định rằng đối đầu với tuyển Việt Nam không hề dễ. Nhưng UAE đã chơi tốt và có được 3 điểm.

    Chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ: "Từ lúc đầu tôi đã nói đây là nhiệm vụ không dễ dàng. Tôi rất tự hào vê kết quả và thành tích này. Trận nào họ cũng chiến đấu, chơi bóng đẳng cấp cao trước các đối thủ cùng bảng. Trận gặp Việt Nam này có thể là trận đấu tốt nhất của UAE".

    hlv tuyen uae chung toi suyt chut nua bi doi tuyen viet nam go hoa1
    HLV tuyển UAE Bert Van Marwijk. Ảnh: Tuổi Trẻ.

    Niềm vui của UAE sẽ trọn vẹn hơn nếu không để tuyển Việt Nam quật khởi vào cuối trận, với 2 bàn thắng của Tiến Linh và Minh Vương, chưa kể tình huống Công Phượng bị phạm lỗi trong khu vực cấm địa nhưng trọng tài không thổi phạt đền cho học trò HLV Park Hang Seo.

    "Tôi vẫn hơi tức là là tuyển Việt Nam có thể chơi quá hay như vậy, suýt nữa chúng tôi đã bị gỡ hòa, từ dẫn 3-0, 3-2. Tôi nghĩ kết quả không phản ánh đúng những gì UAE đã thể hiện từ đầu. Đến lúc này tôi vẫn chưa quên được mấy phút cuối vừa qua.

    UAE đã cố gắng tốt nhất. Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt, khiến tuyển Việt Nam di chuyển nhiều, liên tục từ trái qua phải, phải qua trái rồi đâm vào trung lộ. Chúng tôi đã chơi tấn công rất tốt nhưng rồi mắc 2 lỗi và bị trừng phạt 2 bàn thua. Tôi rất tôn trọng tuyển Việt Nam", HLV Bert van Marwijk chia sẻ.

    hlv tuyen uae chung toi suyt chut nua bi doi tuyen viet nam go hoa2
    Pha bóng Minh Vương uy hiếp khung thành UAE. Ảnh: Thanh Niên.

    Từng xếp hạng 4 sau 4 lượt đấu đầu tiên, song UAE của HLV Van Marwijk đã chơi cực hay ở lượt đấu thứ hai với 4 chiến thắng, ghi 15 bàn vào lưới các đối thủ cùng bảng để chiếm ngôi đầu ngoạn mục. Ông Marwijk cũng đánh giá cao đội hình hiện tại của UAE: "Đội tuyển UAE rất có tương lai. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong 6 tháng qua, duy trì lối chơi, phát triển đội bóng, xây dựng sự đoàn kết. Đội có nhiều cầu thủ trẻ. Họ chơi đầy tự tin. Những cầu thủ trẻ sẽ là tương lai của UAE".

    Sau trận thua UAE, tuyển Việt Nam trở về nước. Thầy trò ông Park có vé tới vòng loại thứ ba World Cup 2022, đồng thời sẽ dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

    Bích Thảo(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hlv-tuyen-uae-chung-toi-suyt-chut-nua-bi-doi-tuyen-viet-nam-go-hoa-a504036.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tình huống Công Phượng ngã trong vòng cấm: Đội tuyển Việt Nam

    Tình huống Công Phượng ngã trong vòng cấm: Đội tuyển Việt Nam "hụt" pennalty đầy nuối tiếc

    Tại phút thứ 61 trận Việt Nam- UAE trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 châu Á, Công Phượng đi bóng và bị hậu vệ UAE đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài người Iraq đã không cắt còi. Các cầu thủ Việt Nam phản đối nhưng nhưng trọng tài không thay đổi quyết định khiến đội tuyển Việt Nam lỡ mất cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số.