+Aa-
    Zalo

    Hô biến 2 lát sandwich thừa thành bánh pizza thơm ngon chỉ trong chớp mắt

    • DSPL
    ĐS&PL Không có chuẩn bị đế bánh cùng các nguyên liệu đi kèm bạn vẫn có thể làm ra chiếc pizza ngon lành cho con ăn sáng chỉ trong 5 phút đồng hồ.

    Không có chuẩn bị đế bánh cùng các nguyên liệu đi kèm bạn vẫn có thể làm ra chiếc pizza ngon lành cho con ăn sáng chỉ trong 5 phút đồng hồ.

    Chuẩn bị làm pizza trứng:

    - 2 lát bánh mì sandwich, 1 cái xúc xích, 3 quả trứng, 1 ít hành lá, 1 ít vừng đen rang sẵn.

    Cách làm pizza trứng:

    Dùng dao sắc cắt bánh mì thành các miếng vuông nhỏ. Xúc xích xắt lát mỏng, trứng đập tan ra bát, hành lá thái nhỏ.

    Cho xúc xích vào chảo, áp chảo cho sém vàng một chút rồi cho ra đĩa. Bánh mì cho vào chảo, chiên một chút cho giòn. Lúc này thêm xúc xích vào, dàn đều bánh mì và xúc xích ra khắp chảo. Đổ trứng vào, lắc nhanh vài lần để trứng lan đều trong chảo rồi đậy vung. Đun nhỏ lửa cho đến khi trứng chín. Rắc ít vừng đen lên trên rồi tắt bếp. Rắc hành lá lên.

    Cho bánh ra đĩa rồi cắt miếng và thưởng thức kèm tương ớt hoặc tương cà. Chiếc pizza trứng ngon miệng đã sẵng sàng cho bé nhà bạn thưởng thức để kịp đến trường rồi. Đây quả là giải pháp tối ưu cho một buổi sáng bận rộn của bạn.

    Chúc các bạn ngon miệng!

    Minh Khôi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ho-bien-2-lat-sandwich-thua-thanh-banh-pizza-thom-ngon-chi-trong-chop-mat-a331760.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan