+Aa-
    Zalo

    Hồ Ngọc Hà sở hữu những gì sau bao năm bước vào làng giải trí?

    ĐS&PL Ngoài những khối tài sản đắt giá, điều mà Hà Hồ khiến nhiều người khâm phục nhất là cô không ngừng thử sức và gặt hái được thành công trong lĩnh vực mới.

    Ngoài những khối tài sản đắt giá, điều mà Hà Hồ khiến nhiều người khâm phục nhất là cô không ngừng thử sức và gặt hái được thành công trong lĩnh vực mới.

    Bước vào làng người mẫu khi mới 15 tuổi, cô bé có vẻ đẹp lai tây sinh năm 1984 gây ấn tượng với mọi người nhờ chiều cao đáng nể trong làng người mẫu lúc bấy giờ.

    "Hồ Ngọc Hà" được mệnh danh là nữ hoàng giải trí của showbiz Việt.

    Từ đó đến nay, Hồ Ngọc Hà lần lượt đạt được những thành tựu đáng nể trong vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ và giờ là doanh nhân. Trong đó, vai trò là diễn viên của cô khá ngắn nhưng cũng kịp ghi dấu ấn với vai Hương trong "Hoa cỏ may" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

    Dù cuộc đời riêng tư của giọng ca Sao ta lặng im có nhiều sóng gió, khiến cô trở thành tâm điểm của báo chí và dư luận nhưng không thể phủ nhận những thành công trong sự nghiệp mà "người đẹp hát" đã gặt hái được trong suốt thời gian là nữ hoàng giải trí.

    Trong khối tài sản "khủng" của nữ ca sĩ 35 tuổi, đáng chú nhất chính là căn biệt thự có giá trị cả triệu USD tại quận 7, TP.HCM.

    Ngôi biệt thự hiện đại được thiết kế 3 tầng với 7 phòng ngủ mang tông màu trắng chủ đạo. Bên trong cơ ngơi có đầy đủ hồ bơi, gara ô tô và khu vườn thoáng mát. Đây là nơi cô sống cùng bố mẹ và con trai Subeo sau khi chia tay Cường đô la.

    Hồ Ngọc Hà cũng sở hữu dàn xế hộp khủng để phục vụ cho việc di chuyển, đi diễn. Đa phần những chiếc xe của cô đều thuộc dòng xe sang, có giá vài tỉ đồng.

    Tháng 3/2013, giọng ca Cả một trời thương nhớ từng bị bắt gặp di chuyển bằng chiếc siêu xe Porsche Panamera Turbo có giá 10 tỉ đồng.
    Chân dài từng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi xuất hiện cùng hàng loạt siêu xe như Jaguar XJL (5 tỉ đồng), Range Rover Evoque (3 tỉ đồng), Rolls Royce Ghost (6 tỉ đồng)...
    Trong hình là chiếc Maserati Ghibli S Q4 trị giá khoảng 7 tỷ đồng được cô tậu vào tháng 10/2017.
    Bên cạnh biệt thự triệu USD, dàn xế hộp khủng, Hồ Ngọc Hà còn biết đến là một tay chơi hàng hiệu, một fashionista chính hiệu.
    Giọng ca "Em muốn anh đưa em về"  thường xuyên gây ấn tượng với những phụ kiện đắt đỏ, có giá lên đến hàng tỉ đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu thế giới như Chanel, Gucci, Dolce&Gabbana, Valentino... 

    Trong ảnh là chiếc đồng hồ kim cương được bán với mức giá 1,5 tỉ đồng.

    Năm 2015, người đẹp nhiều lần đeo một chiếc nhẫn kim cương có giá trị ước tính lên đến 21 tỉ đồng để đi sự kiện trong nước và quốc tế. Đầu năm 2018, bà mẹ một con cũng khiến người hâm mộ “ngẩn ngơ” khi khoe khéo 4 nhẫn kim cương xa xỉ trong một bức ảnh ăn bánh quy.

    Hồ Ngọc Hà cũng xây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng với gout thời trang ít ai sánh kịp. Cô thường diện cả cây hàng hiệu.

    Bên cạnh các hiện vật, sự giàu có của Hồ Ngọc Hà còn thể hiện qua các cô tận hưởng cuộc sống. Trong những lần di chuyển bằng máy bay, cô luôn ngồi ở khoang hạng thương gia.

    Nữ hoàng giải trí" dành thời gian cho những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng sang chảnh cho bản thân và gia đình không chỉ trong nước mà nhiều quốc gia trên thế giới.

    Để duy trì được cuộc sống sanh chảnh này, thu nhập của Hồ Ngọc Hà cũng thuộc vào hàng top đứng đầu. Theo một bầu show lớn tại Mỹ, Hồ Ngọc Hà có mức thù lao dao động từ 7.000 USD đến 15.000 USD/show.

    Từng nhiều lần ngồi ghế giám khảo cho nhiều chương trình âm nhạc, có thông tin là Hồ Ngọc Hà nhận thù lao lên đến 200 triệu đồng/show.

    Khoảng 2 năm trở lại đây, Hồ Ngọc Hà tạm ngừng nhiều dự án và hoạt động giải trí để đẩy mạnh công việc kinh doanh mỹ phẩm. Ra mắt dòng công ty mỹ phẩm cùng dòng son môi thương hiệu riêng của mình, Hồ Ngọc Hà đạt được mức doanh thu lên đến 40 tỷ đồng/năm.

    Khi được hỏi về lợi nhuận có được từ việc kinh doanh, cô chia sẻ: "Tiền một năm đi bán son của tôi bằng 10 năm đứng trên sân khấu”.

    Làm việc trong làng giải trí và thường xuyên bị vây quanh bởi những thị phi, nhưng Hồ Ngọc Hà luôn biết cách thể hiện bản lĩnh của mình.

    Cô nói: "Tôi không cần lý giải về cách sống hay con người mình với ai". Theo cô mục tiêu lớn nhất của đời mình là "Làm tốt nhất có thể, công việc mình đã chọn".

    Minh Khôi

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ho-ngoc-ha-so-huu-nhung-gi-sau-bao-nam-buoc-vao-lang-giai-tri-a301442.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan