+Aa-
    Zalo

    Hỗ trợ 20 triệu đồng cho 2 gia đình có nạn nhân chết do cưa bom

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hai gia đình có nạn nhân chết do cưa bom vừa được hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng.

    (ĐSPL) - Hai gia đình có nạn nhân chết do cưa bom vừa được hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng.

    Hỗ trợ 20 triệu đồng cho 2 gia đình có nạn nhân chết do cưa bom

    Đại diện Cơ quan thường trực Chương trình 504 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên trao 10 đồng cho gia đình ông Võ Thẳng.

    Sáng 21/8, đại diện Cơ quan thường trực Chương trình Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (Chương trình 504) của Chính phủ và Bộ chỉ quy quân sự tỉnh Phú Yên đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát, hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ cho gia đình ông Võ Thẳng ở thị trấn Củng Sơn và anh Nguyễn Tài An ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, là hai nạn nhân tử vong do bom mìn.

    Trước đó, khoảng 9h ngày 13/8, ông Võ Thẳng (41 tuổi) và anh Nguyễn Tài An (25 tuổi) đào được một quả bom ở rừng Đá Chát ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, rồi đem đến phía sau ngôi nhà bảo vệ rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hội, xã Sơn Hội cưa lấy thuốc nổ. Bất ngờ bom phát nổ làm hai người chết tại chỗ.

    Ngay sau vụ tai nạn, UBND huyện Sơn Hòa cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để lo hậu sự.

    Được biết, ông Thẳng có mẹ già hơn 80 tuổi đang bị bệnh và hai con đang học lớp 9 và lớp 7. Còn anh An có vợ và một con nhỏ 4 tuổi. Cả hai gia đình đều thuộc diện khó khăn.

    Theo thượng tá Chu Xuân Bình, đại diện Cơ quan thường trực Chương trình 504, Phú Yên vừa được Chính phủ phê duyệt dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 1 với kinh tổng phí hơn 500 tỉ đồng.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ho-tro-20-trieu-dong-cho-2-gia-dinh-co-nan-nhan-chet-do-cua-bom-a47411.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan