+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 4/3: Việt Nam hiện có 77 ca nghi nhiễm

    • DSPL
    ĐS&PL Tính đến 6h sáng 4/3, số ca lây nhiễm tăng 728 người, còn số ca tử vong tăng 41 người so với cùng thời điểm ngày hôm trước

    Tính đến 6h sáng 4/3, số ca lây nhiễm tăng 728 người, còn số ca tử vong tăng 41 người so với cùng thời điểm ngày hôm trước

    Tính đến 6h sáng 4/3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 92.153 ca nhiễm và 3.127 người tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (Covid-19). Như vậy, so với ngày 3/3, số ca lây nhiễm tăng 728 người, còn số ca tử vong tăng 41 người.

    Đến nay, đã có 223 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, gồm 79 ca ở Ý, 77 ca ở Iran, 34 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Nhật Bản (tính cả du thuyền Diamond Princess), 9 ca ở Mỹ, 4 ca ở Pháp 2 ca ở Hong Kong, 1 ca ở Đài Loan,1 ca ở Philippines, 1 ca ở Thái Lan, 1 ca ở Úc, 1 ca ở San Marino và 1 ca ở Tây Ban Nha.

    Việt Nam có 77 ca nghi nhiễm Covid-19, hơn 15.000 người phải cách ly y tế

    Thống kê tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế

    Báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế cho thấy, tính đến ngày 17 giờ ngày 3/3, Việt Nam có 77 người nghi ngờ nhiễm Covid-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

    Số người có tiếp xúc gần, đến từ vùng dịch đang phải theo dõi y tế là 15.374 trường hợp, tăng thêm gần 2.000 trường hợp mới so sáng nay.

    Từ 13/2 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới ngoài 16 người dương tính với Covid-19 trước đó đều đã điều trị khỏi.

    Số ca tử vong vì Covid-19 tăng lên 77, Iran huy động quân đội chống dịch

    Iran ngày 3/3 cho biết nước này ghi nhận thêm 11 ca tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19), nâng tổng số ca thiệt mạng vì mầm bệnh lên 77.

    Tehran cũng ghi nhận thêm 835 trường hợp nhiễm mới và họ hiện có 2.336 người mang virus corona, theo Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi.

    Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei sáng cùng ngày đã ra quyết định yêu cầu lực lượng vũ trang nước này hỗ trợ Bộ Y tế chống lại sự lây lan của mầm bệnh. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Iran là quốc gia có nhiều ca tử vong nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

    Cụ thể, Iran dự kiến sẽ điều động 300.000 quân nhân và tình nguyện viên tham gia vào công cuộc ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tình trạng lây nhiễm Covid-19 ở Iran được xem là khá nghiêm trọng khi số lượng ca mắc bệnh tăng nhanh mỗi ngày và thậm chí những vị trí quan chức cấp cao trong chính phủ, nội các hay các nghị sĩ Iran cũng đã bị nhiễm mầm bệnh.

    Hàn Quốc ghi nhận thêm gần 1.000 ca nhiễm Covid-19

    Nhân viên mặc đồ bảo hộ đang thực hiện công tác khử trùng xung quanh một khu dân cư. Ảnh: AFP

    Hãng tin Yonhap đưa tin, theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết chiều 3/3, nước này ghi nhận thêm 374 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc lên 5.186 người.

    Như vậy, chỉ trong ngày 3/3, Hàn Quốc có thêm gần 1.000 ca nhiễm với 600 trường hợp nhiễm mới được báo cáo trong sáng 3/3.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận 28 ca tử vong vì Covid-19. Trong đó, có 6 trường hợp tử vong mới nhất đều được ghi nhận tại Daegu.

    Italy: 2.502 ca nhiễm bệnh Covid-19, số người tử vong tăng lên 79

    Ngày 4/3, truyền thông Italy dẫn nguồn từ giới chức nước này cho biết Italy trong 24 giờ qua đã có thêm 27 ca tử vong vì viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), nâng tổng sống người thiệt mạng tại quốc gia châu Âu này lên 79. Trong khi đó, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng lên 2.502.


    Pháp đóng cửa 120 trường học

    Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cho biết nước này đã đóng cửa 120 trường học tại những khu vực có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất và có thể đóng cửa thêm nhiều trường nữa trong những ngày tới.

    Tại tỉnh Oise, khoảng 35.000 học sinh tiểu học và trung học phải nghỉ ở nhà cho đến khi có thông báo mới, trong khi khoảng 9.000 học sinh ở tỉnh Morbihan bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng cửa trường họ. Chính quyền các địa phương cũng hạn chế việc đưa học sinh đi các chuyến ra nước ngoài ngoài và cấm tụ tập hơn 5.000 người tại các không gian kín. Các trường học cũng tăng cường xà phòng rửa tay.

    Tuy nhiên, ông Blanquer cho biết Paris chưa có kế hoạch đóng cửa trường học toàn quốc, theo AFP. Pháp hiện đã có 191 ca nhiễm và 3 ca tử vong do Covid-19.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-43-viet-nam-hien-co-77-ca-nghi-nhiem-a313922.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan