+Aa-
    Zalo

    Hơn 8.600 người tham gia dọn sạch rác thải trên bờ biển Ninh Thuận

    • DSPL
    ĐS&PL Hơn 8.600 tình nguyện viên tham gia dọn sạch 50 km bờ biển chương trình "Ninh Hải - Hành động vì môi trường" ở Ninh Thuận.

    Hơn 8.600 tình nguyện viên tham gia dọn sạch 50 km bờ biển chương trình "Ninh Hải - Hành động vì môi trường" ở Ninh Thuận.

    Hơn 8.600 tình nguyện viên tham gia dọn sạch bờ biển Ninh Thuận. Ảnh: Green Trips

    Với bờ biển trải dài 105km với hàng chục bãi biển còn hoang sơ, Ninh Thuận được đánh giá là một trong những điểm nên đến của dân du lịch.

    Tuy nhiên, thời gian qua, những bãi biển Ninh Thuận phải chịu không ít ảnh hưởng không ít vì nạn ô nhiễm môi trường biển.

    Tại nhiều tuyến đường, bờ kè khu vực dân cư ven biển và các bãi biển, tình trạng rác thải, chủ yếu là rác thải nhựa sinh hoạt dồn ứ thành đống, trải dài hàng km chưa được thu gom, xử lý triệt để, khiến môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Trước thực trạng ấy, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Ninh Hải đã lên kế hoạch phối hợp với Green Trips Việt Nam (một tổ chức phi lợi nhuận, bảo vệ môi trường tại Việt Nam) tổ chức triển khai thực hiện hoạt động với chủ đề “Ninh Hải- Hành động vì môi trường”.

    Sáng 19/12, tại Cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải sau buổi lễ ra quân thực hiện “Ninh Hải- Hành động vì môi trường”, hàng ngàn tình nguyện viên và nhân dân trên địa bàn đồng loạt ra quân triển khai thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại 42 điểm tại các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

    Đến ngày 24/12, báo cáo của UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết, chương trình "Ninh Hải - Hành động vì môi trường" có hơn 8.600 tình nguyện viên tham gia dọn sạch 50 km bờ biển, thu gom và đưa về nhà máy xử lý 7.500 bao rác với khối lượng 185 tấn.

    Ngoài lực lượng tình nguyện viên, huyện cũng huy động 2 xe máy đào, 4 xe ben cùng nhiều phương tiện hỗ trợ vận chuyển rác thải.

    Bên cạnh đó, địa phương phối hợp tuyên truyền cho học sinh giữ vệ sinh môi trường, tác hại của rác thải nhựa. Đồng thời, chương trình đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường đến người dân thông qua mạng xã hội, phương tiện thông tin.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-8600-nguoi-tham-gia-don-sach-rac-thai-tren-bo-bien-ninh-thuan-a350611.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan