+Aa-
    Zalo

    Tòa nhà xấu xí nhất Trung Quốc: Rộng hơn 30.000m2, ý tưởng nhân văn nhưng lại gây nhức mắt

    • DSPL
    ĐS&PL Dù ý tưởng thiết kế vô cùng ý nghĩa nhưng tòa nhà Sunac Guangzhou Grand Theatre sau khi xây xong lại không nhận được thiện cảm.

    Dù ý tưởng thiết kế vô cùng ý nghĩa nhưng tòa nhà Sunac Guangzhou Grand Theatre sau khi xây xong lại không nhận được thiện cảm.

    Nhà hát nghệ thuật biểu diễn Quảng Châu - Sunac Guangzhou Grand Theatre. Ảnh: Sohu

    Theo QQ, ngày 23/12/2020, trang web chuyên đánh giá về kiến trúc Rccchina đã đưa ra những cái tên trong danh sách "10 tòa nhà xấu xí nhất Trung Quốc". Kết quả bình chọn cao nhất thuộc Nhà hát nghệ thuật biểu diễn Quảng Châu (Sunac Guangzhou Grand Theatre).

    Theo thông tin trên trang dữ liệu Baike, Nhà hát nghệ thuật biểu diễn Quảng Châu nằm ở quận Hoa Đô, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

    Toàn cảnh công trình Nhà hát nghệ thuật biểu diễn Quảng Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: Sohu

    Nhà hát này có diện tích 31.300m2 vởi tổng diện tích xây dựng khoảng 50.000m2, là một nhà hát duy nhất ở Trung Quốc có 5 tầng trên mặt đất và 2 tầng ngầm, với sức chứa gần 2.000 khán giả.

    Bản thiết kế mô phỏng bên trong Nhà hát nghệ thuật biểu diễn Quảng Châu. Ảnh: Baidu

    Sunac Guangzhou Grand Theatre do kiến trúc sư người Anh Steven chilton lên ý tưởng thiết kế và lấy cảm hứng từ tranh thêu lụa của nghệ nhân Trương Hồng Phi.

    "Quảng Châu là một trung tâm thương mại và nghệ thuật quan trọng kể từ thời nhà Hán. Nơi đây đặc tả rõ nét văn hóa Trung Quốc và là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ đương đại", kiến trúc sư Chilton nói.

    Theo vị kiến trúc sư này, màu đỏ rực của tòa tượng trưng cho văn hóa của đất nước Trung Quốc. Ngoài ra còn kết hợp họa tiết "bách điểu triều phụng" (100 loài chim chầu phượng hoàng) từ 1 câu chuyện thần thoại địa phương.

    Công trình sau khi xây xong bị nhận xét ngột ngạt và chói mắt. Ảnh: Sohu

    Dù khâu lên ý tưởng rất có ý nghĩa nhưng từ bản dựng đến thành phẩm lại "một trời một vực" và không lấy được nhiều thiện cảm từ người dân Trung Quốc. Đã phần ý kiến nhận xét đều cho rằng tòa nhà nhìn ngột ngạt và nhức mắt, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng vào mùa hè.

    Hoa vũ (Theo Sohu, QQ)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toa-nha-xau-xi-nhat-trung-quoc-rong-hon-30000m2-y-tuong-nhan-van-nhung-lai-gay-nhuc-mat-a352573.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan