Hóa chất không nhãn mác, thực phẩm "bẩn" ồ ạt nhập lậu từ Trung Quốc


Thứ 7, 25/06/2016 | 00:54


(ĐSPL) - Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện những vụ vận chuyển thực phẩm "bẩn", hóa chất độc hại nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

(ĐSPL) - Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện những vụ vận chuyển thực phẩm "bẩn", hóa chất độc hại nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tin tức mới nhất trên báo Dân trí, liên tiếp trong 2 ngày 19/20/6, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bắt 2 vụ nhập lậu gần 500 chai xì dầu và 2000 vịt con giống nhập lậu từ Trung Quốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khoảng 9h30 ngày 20/5, qua công tác nắm tình hình địa bàn, xác định xe ôtô 7 chỗ hiệu Suzuki mang biển kiểm soát 19L – 4567 đang vận chuyển hàng lậu trên đường về thành phố Lạng Sơn tiêu thụ nên Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Lạng Sơn và Đội Quản lý Thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phối hợp tổ chức dừng xe kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc khu vực xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Qua kiểm tra phát hiện trên chiếc xe này đang vận chuyển 40 thùng các tông chứa tổng số 480 chai xì dầu có xuất xứ ngoài Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe kiêm chủ hàng là Cao Xuân Thắng, sinh năm 1974, trú tại đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn đã không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của lô hàng thực phẩm trên.

Lô xì dầu không nguồn gốc bị thu giữ.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản tịch thu, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe kiêm chủ hàng theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào hồi 1h ngày 19/6, tại khu nhà thờ, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Lộc Bình đã phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm. Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra, các đối tượng đã vứt hàng bỏ chạy.

Kiểm tra các thùng hàng, tổ công tác phát hiện, thu gần 2000 vịt con giống nhập lậu từ Trung Quốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng các đối tượng buôn lậu hám lợi vẫn tìm mọi cách đưa về nước tiêu thụ, gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng và có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hiện, số vịt giống trên đã được tổ chức tiêu hủy theo qui định.

Thực phẩm “bẩn”, hóa chất độc hại ồ ạt nhập lậu

Thông tin trên báo Người lao động, theo thống kê của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay, đã bắt giữ trên 70 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trong đó có tới hơn 20 vụ vận chuyển thực phẩm nhập lậu. Điển hình cuối tháng 4-2016, lực lượng hải quan đã thu giữ 750 tấn bột thực phẩm công nghiệp, 4 tấn cá trắm, trên 1,1 tấn sò lông... Đáng lo ngại, hầu hết các loại thực phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng, không qua kiểm dịch; có trường hợp đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết thủ đoạn mà các đối tượng buôn lậu thường sử dụng là chia nhỏ, xé lẻ hàng hóa, thuê cửu vạn vận chuyển qua các đường mòn, lối mở dọc theo biên giới đưa vào các chợ, bến xe, trung tâm thương mại. Sau đó, hàng hóa sẽ được tập kết lại đưa lên các xe container, xe tải, xe khách tuyến Móng Cái đi Cẩm Phả, Hải Phòng, Đông Triều, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Nam Định và vào sâu các tỉnh khác trong nội địa.

Hầu hết các loại thực phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng, không qua kiểm dịch; có trường hợp đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. (Ảnh minh họa).

Một cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh dẫn chứng thêm là mới vào hè, các mặt hàng hải sản nhập lậu qua biên giới Quảng Ninh gia tăng, như: sò gạo, mực, cá, hải sâm, ba ba, ếch, cua bể. Những loại hải sản này đều trốn trạm kiểm dịch nên không thể biết có bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm hay không.

Đại tá Nguyễn Văn Dương, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh, lưu ý rằng đáng lo ngại nhất trong vô số thực phẩm lậu tuồn qua biên giới Móng Cái mà lực lượng chức năng phát hiện thời gian vừa qua còn có nhiều loại hóa chất để tẩm ướp thực phẩm, giúp thực phẩm tươi lâu, giữ màu.

Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ 1.578 kg phụ gia thực phẩm nhập lậu; nhiều hóa chất không nhãn mác dùng để ngâm măng, hơn 3 tấn măng các loại... Ngoài ra, trong các thực phẩm nhập lậu còn có bột tăng trọng cho trẻ em. Những loại bột này chỉ có chữ Trung Quốc, không hạn sử dụng. Theo lời khai của chủ lô hàng thì mỗi bữa ăn, trẻ chỉ cần dùng 2 thìa bột này sẽ nhanh tăng cân. Không chỉ vậy, các loại bột tăng trọng, tạo nạc cho lợn cũng được nhập lậu về.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, nhiều loại thực phẩm khi vào nội địa bị thay đổi xuất xứ, nhãn mác, gắn hạn sử dụng mới. Nguy hiểm hơn, các đối tượng buôn lậu còn sử dụng cả tem chống hàng giả để dán vào hàng hóa nhập lậu. Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, thu giữ 400 kg tem chống hàng giả này.

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoa-chat-khong-nhan-mac-thuc-pham-ban-o-at-nhap-lau-tu-trung-quoc-a136728.html