+Aa-
    Zalo

    Hoa hậu Hoàn vũ Morocco trả lại vương miện sau 4 ngày đăng quang, nguyên nhân do đâu?

    ĐS&PL Fatima-Zahra Khayat đã từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Morocco 2021 chỉ sau 4 ngày đăng quang vì gặp tai nạn.

    Tối 10/11, Ban tổ chức cuộc thi Miss Universe Morocco 2021 (Hoa hậu Hoàn vũ Morocco) thông báo Hoa hậu Fatima-Zahra Khayat gặp tai nạn bất ngờ, phải điều trị tại bệnh viện.

    Vì thế, cô không thể đại diện Morocco tham dự Miss Universe 2021 diễn ra ở Israel trong thời gian tới.

    hoa hau hoan vu morocco tra lai vuong mien sau 4 ngay dang quang nguyen nhan do dau dspl 1
    Fatima-Zahra Khayat.

    Á hậu Kawtar Benhalima sẽ thay thế Fatima-Zahra Khayat để góp mặt tại Miss Universe.

    Sau đó, Ban tổ chức Miss Universe Morocco 2021 đã tổ chức buổi lễ đơn giản để Fatima-Zahra Khayat trao lại vương miện và sash cho Á hậu 1.

    Á hậu Hoàn vũ Kawtar Benhalima (22 tuổi) là doanh nhân. Cô có vẻ ngoài cá tính, theo đuổi phong cách thời trang năng động, hiện đại. Benhalima thích ca hát, thiền, đọc sách và diễn xuất.

    Kawtar Benhalima trở thành đại diện của Morocco tại đấu trường Miss Universe sau 43 năm vắng bóng.

    hoa hau hoan vu morocco tra lai vuong mien sau 4 ngay dang quang nguyen nhan do dau dspl 2
    Fatima-Zahra Khayat trao lại vương miện cho Á hậu Kawtar Benhalima.

    Sự trở lại của đại diện Morocco tại Hoa hậu Hoàn vũ nhận được sự chú ý của fan sắc đẹp quốc tế bởi nước này đã không tham gia cuộc thi suốt 43 năm qua.

    Lần cuối cùng khán giả được chứng kiến sự xuất hiện của thí sinh Morocco trên sân khấu Miss Universe là vào năm 1978.

    Chuyện các người đẹp từ bỏ danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc không còn là điều quá hiếm.

    Trước Fatima-Zahra Khayat ít lâu, người đẹp Ganiel Krishnan (Philippines) đã trả lại danh hiệu á hậu 2 tại Miss World Philippines 2021 để tập trung cho công việc của mình ở đài ABS-CBN.

    Ngoài chuyện chủ động trả danh hiệu, cũng có trường hợp người đoạt giải phải từ bỏ danh hiệu vì gian lận kết quả hay do sức ép của dư luận trước tai tiếng, lùm xùm cá nhân.

    Tháng 4 vừa qua, Phongsavanh Souphavady đã trả lại vương miện Hoa hậu Thế giới Lào 2021 sau 3 ngày đăng quang vì bị tố quá tuổi ban tổ chức quy định nhưng vẫn khai gian thông tin cá nhân để dự thi.

    Ngay sau đó, Á hậu 1 Phonevilai Luanglath được thay vị trí hoa hậu và trở thành đối thủ của Đỗ Thị Hà tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoa-hau-hoan-vu-morocco-tra-lai-vuong-mien-sau-4-ngay-dang-quang-nguyen-nhan-do-dau-a518977.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan