+Aa-
    Zalo

    Hoa hậu Việt vướng vòng lao lý: Cái kết buồn cho các người đẹp hậu đăng quang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bước lên bục cao nhất của các cuộc thi sắc đẹp nhưng đó cũng là tiền đề cho những sai lầm của các hoa hậu khi họ không thể quay lưng với cám dỗ.

    Bước lên bục cao nhất của các cuộc thi sắc đẹp nhưng đó cũng là tiền đề cho những sai lầm của các hoa hậu khi họ không thể quay lưng với cám dỗ.

    Tristine Trâm Bùi – Hoa hậu phu nhân toàn cầu

    Tristine Trâm Bùi từng đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu năm 2012. Cô tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Thị Trâm, sinh năm 1986 tại Đà Nẵng.


    Năm 2008, Trâm Bùi sang Mỹ định cư theo diện hôn nhân tại thành phố Seattle. Ngay sau đó, cô ly hôn và tái hôn với ông Keith Lý.

    Cô cũng là người mẫu và từng làm việc tại sòng bạc. Tristine Trâm Bùi từng làm việc trong một bệnh viện tư nhân và đồng thời quản lý thêm một bệnh viện thẩm mỹ do vợ chồng cô làm chủ.

    Đầu năm 2012, cảnh sát Mỹ phá đường dây buôn bán ma túy của Trâm Bùi. Các nhà điều tra còn phát hiện 9000 USD trong xe hơi mà cô đang lái.

    Ba tháng sau, cảnh sát tịch thu 700 cây cần sa trong 3 ngôi nhà do vợ chồng Trâm Bùi dùng để trồng ma túy, 2 khu vườn khác cũng được tìm thấy trong 2 căn hộ còn lại. Cảnh sát đã tịch thu gần 1.200 cây cần sa.


    Năm 2014, Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu Bùi Nguyễn Thị Trâm bị tuyên án 3 năm tù vì tội trồng và phân phối cần sa trái phép. Vào thời điểm bị tuyên án, người đẹp đang mang thai nên được hoãn thi hành án.

    Võ Thị Mỹ Xuân - Hoa hậu Nam Mê Kông

    Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1983, ngụ TP.HCM) từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Nam Mêkông 2009. Hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân từng được biết đến với vẻ đẹp khá “tây” và nổi bật thời bấy giờ.


    Tháng 6/2013, đường dây bán dâm giá nghìn đô được Công an TP HCM triệt phá, trong đó má mì dẫn dắt là Hoa hậu Nam Mekong 2009 Võ Thị Mỹ Xuân. Theo lời khai, Mỹ Xuân từng bán dâm trước khi tham dự cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng cũng vào năm 2009.

    Khi Hoa hậu Nam Mê Kông Mỹ Xuân bị bắt, công chúng mới mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến những mặt tối của showbiz và sự thực tin đồn về chân dài - đại gia. Việc nhiều người đẹp đổ xô đi thi Hoa hậu chỉ để kiếm lấy 1 danh hiệu nhằm tăng giá "đi khách" là 1 sự thực đau xót bị lật tẩy.


    Ngoài Mỹ Xuân, nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên và hot girl cũng tham gia đường dây. Vụ bắt giữ gây chấn động showbiz Việt bởi từng có nhiều nghi án bán dâm trong giới người đẹp.

    Theo cơ quan điều tra, "tú bà" Trần Quang Mai (SN 1972, quê Long An) vốn là nữ tiếp viên một quán bar tại trung tâm Sài Gòn. Trong quá trình làm việc, người này làm quen và biết được những đại gia lắm tiền nhiều của. Từ năm 2009, Mai kết thân với Mỹ Xuân và Nguyễn Hữu Đạt (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh) những người quen biết nhiều với giới diễn viên, người mẫu hình thành đường dây mại dâm cao cấp. Khi khách có nhu cầu thì liên lạc điện thoại thỏa thuận giá cả với một trong 3 người. Sau đó họ sẽ điều các nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ… đến tận các khách sạn để phục vụ.

    Vì hành vi môi giới mại dâm, Mỹ Xuân bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù nhưng nhờ cải tạo tốt, cô đã được tự do trước thời hạn. Tuy nhiên, gần đây Mỹ Xuân lại gây xôn xao khi bị lộ ảnh nhạy cảm trong MV ca nhạc của ca sĩ Quách Tuấn Du.

    Trương Thị Tuyết Nga - Hoa hậu Quý bà thành đạt

    Cuối tháng 4/2013, Hoa hậu Quý bà thành đạt 2009 Trương Thị Tuyết Nga bị bắt vì cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Là giám đốc của một bệnh viện và công ty xây dựng, Tuyết Nga bị tố cáo lừa đảo một số tiền khá lớn có liên quan đến bất động sản.


    Theo đó, trong thời gian từ tháng 10/2007 đến đầu 2008, bà Nga thuê người vẽ thiết kế dự án khu chung cư cao cấp – tháp văn phòng trên diện tích đất 35.000 m2 thuộc phường Bình Khánh, quận 2.

    Dù các cơ quan chức năng đã có văn bản trả lời đất này thuộc khu quy hoạch nhà ga Thủ Thiêm, UBND TP HCM không giải quyết cho sang nhượng, xây dựng... nhưng bà Nga đã che giấu thông tin này và mang dự án đi quảng cáo chào bán cho bà Linh nhận tiền cọc 3,1 triệu USD.

    Khi bà Linh phát hiện dự án này không được cấp phép, không tiếp tục giao tiền thì bà Nga cho rằng "vi phạm hợp đồng" và không trả lại số tiền này.

    Sau 4 ngày xét xử, bà Trương Thị Tuyết Nga nhận tuyên phạt 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và phải trả lại 3,1 triệu USD cho bà Linh, trừ đi số tiền đã khắc phục thiệt hại là 27 tỷ đồng.

    Trương Hồ Phương Nga - Hoa hậu người Việt tại Nga


    Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi, ngụ Hà Nội) từng nức danh bởi vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Sau khi đăng quang Hoa hậu tại Nga, cô chuyển về Việt Nam sống và làm MC, diễn viên...

    Trưa ngày 19/3, Hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga bị Công an TP HCM bắt giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


    Theo cơ quan điều tra, trong thời gian sống ở TP HCM, Nga quen một doanh nhân và giới thiệu vị này mua nhà giá rẻ. Tin lời cô, ông đưa 5,6 tỷ để mua một căn nhà ở quận 5.

    Sau đó, cô bảo không mua được và hẹn sẽ mua một căn khác. Doanh nhân này đưa thêm tiền cho cô với tổng số 16 tỷ. Đến năm 2014, cô vẫn chưa giao nhà nên người này đã tố cáo với công an. Phương Nga đưa một số giấy tờ chứng minh đã trả tiền, tuy nhiên, qua giám định, cơ quan chức năng phát hiện đó là giấy tờ giả.


    Trước đó, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga nổi tiếng với nhan sắc giản dị, lối giao tiếp thông minh cùng lối sống kín đáo. Cô cũng là 1 MC đắt khách, tham gia 1 số bộ phim và trình diễn thời trang. Việc cô bị bắt là điều mà không ai có thể tưởng tượng được.

    Lily

    Nguồn: Gia đình & Xã hội

    Xem thêm video Giải trí:

    [mecloud]pm7eaCpBT2[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoa-hau-viet-vuong-vong-lao-ly-cai-ket-buon-cho-cac-nguoi-dep-hau-dang-quang-a163134.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.