+Aa-
    Zalo

    Hoa tươi phủ kín mộ ông Nguyễn Bá Thanh ngày mùng 1 Tết

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sáng mùng 1 Tết, hàng ngàn người dân Đà Nẵng vẫn tới viếng ông Nguyễn Bá Thanh. Khu mộ của cố lãnh đạo thành phố phủ kín hoa tươi.

    (ĐSPL) - Sáng mùng 1 Tết, hàng ngàn người dân Đà Nẵng vẫn tới viếng ông Nguyễn Bá Thanh. Khu mộ của cố lãnh đạo thành phố phủ kín hoa tươi. 

    Hàng ngàn người đến viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh vào ngày đầu năm (Ảnh Dân Việt).

    Sáng ngày mùng 1 Tết Ất Mùi, hàng ngàn người dân Đà Nẵng nối đuôi nhau về viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

    Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Đại (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đi cùng vợ và con cháu về viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, hôm qua bận việc gia đình nên không theo đưa tiễn ông về an nghỉ, sáng nay chúng tôi đưa cả gia đình về viếng ông. “Chúng tôi mang ơn ông mà chưa kịp nói lời cảm ơn ông đã ra đi, chúng tôi đến đây thắp cho ông cây hương để ông ấm lòng”, ông Đại nói.

    Tương tự ông Đại, bà Nguyễn Thị Lụa, nhà ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang cho biết trên báo Pháp luật TP HCM: "Mấy ngày nay nghe tin bác mất nhưng do bận việc nhà nên không viếng bác được. Chiều nay (ngày 18/2-PV) khi nghe bác về nên mới sắp xếp công việc ra thắp cho bác Thanh cây hương".

    Ngôi mộ mới của ông Nguyễn Bá Thanh được phủ đầy hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa mặt trời…(Ảnh Pháp luật TP HCM).

    Đại diện người nhà ông Nguyễn Bá Thanh cho hay: "Trong những ngày đến, gia đình sẽ thay phiên nhau túc trực và canh mộ cho bác. Đồng thời cũng hướng dẫn người dân thăm viếng mộ của bác”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoa-tuoi-phu-kin-mo-ong-nguyen-ba-thanh-ngay-mung-1-tet-a84542.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan