Dòng sự kiện
    +Aa-
    Zalo

    Hoặc ung thư phổi: nguy hiểm cận kề nhưng vẫn có thể sống khoẻ

    ĐS&PL Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, với số ca tử vong trên thế giới bằng với số tử vong do ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt cộng lại

    Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, với số ca tử vong trên thế giới bằng với số tử vong do ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt cộng lại.

    Tại Việt Nam, trong vài ngày qua, người hâm mộ chưa hết bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của một nghệ sỹ ở tuổi 59, sau gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi vào sáng 4/9, thì một lần nữa lại quặn thắt khi thông tin ca sĩ nổi tiếng, mắc Ung thư phổi, nửa tỉnh nửa mê tai bệnh viện ngập tràn mạng xã hội. 

    Nam ca sĩ còn bị tai biến mạch máu não, anh hiện đang phải chống chọi với căn bệnh nguy hiểm này với sự trợ giúp của bình thở oxy và chờ đợi một phép nhiệm màu.

    Những số liệu kinh hoàng về căn bệnh Ung thư phổi

    Trên thế giới cũng có rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng mắc căn bệnh hiểm nghèo này và không thể vượt qua.


    Walt Disney, người đàn ông đằng sau thế giới cổ tích huyền diệu của trẻ thơ cũng không may mắc bệnh ung thư phổi do hút thuốc lá và qua đời ở tuổi 65. Dana Reeve - vợ của tài tử điện ảnh Christopher Reeve trong bộ phim Superman, là một trường hợp hoàn toàn khác. Cô không hút thuốc lá nhưng cũng bị ung thư phổi và qua đời ở tuổi 44. 

    Ung thư phổi chiếm khoảng 12\% những loại ung thư nói chung trên thế giới, với khoảng 1,83 triệu người mắc bệnh, nhưng  lại chiếm tỷ lệ tử vong lên tới 28\% trong số tất cả các loại bệnh ung thư.

    Tại Việt Nam, ung thư phổi được xếp hàng thứ nhất trong tổng số 10 loại ung thư thường gặp ở cả hai giới. Theo thống kê, đến năm 2013, tỷ lệ người mắc bệnh đã tăng gấp 4 lần, lên con số 20.000 người mắc mới mỗi năm, trong đó có tới 17.000 người tử vong.

    Làm gì để "đánh bại" Ung thư phổi

    Tuy nhiên, có một thực tế là bệnh ung thư phổi có thể được điều trị dứt điểm nếu được phát hiện sớm. Người ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn 1, tỷ lệ sống sót lên tới 70\%. Nếu được phẫu thuật ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm ở bệnh nhân ung thư phổi có thể đạt 40-50\%. Bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn (không còn khả năng phẫu thuật), tỷ lệ tử vong trong vòng 6 tháng tới một năm là 90\%.


    Do đó, mỗi người cần nâng cao ý thức tự giác chăm sóc sức khỏe bản thân, thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ để nhanh chóng, kịp thời phát hiện những bất thường của cơ thể cũng như tìm được hướng điều trị kịp thời, đúng đắn nhất.

    Đáng buồn là phần lớn bệnh nhân ở Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn, không còn khả năng điều trị triệt để. Chỉ 10-20\% số ca bệnh được phát hiện khi còn có khả năng cắt bỏ khối u.

    Ung thư phổi là loại bệnh lý ác tính có tiên lượng xấu, nhưng nếu người bệnh tin tưởng phối hợp điều trị cùng bác sĩ, lạc quan, chiến đấu dũng cảm với căn bệnh ung thư quái ác thì sẽ có khả năng kéo dài thời gian sống. Nhiều trường hợp bệnh nhân Ung thư phổi giai đoạn 4 đã đánh bại căn bệnh đáng sợ này như một kì tích khó tin, và bác Đinh Văn Trượng, Bắc Ninh là một trong số đó. 

    Tháng 5/2013, bác Trượng phát hiện có khối u ác ở phổi bên phải và được chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn 4. Nằm viện Phổi trung ương một thời gian, bác xin về bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh để điều trị hóa chất (từ tháng 6 đến tháng 9/2013). Giai đoạn đó bác lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, sức khỏe giảm sút, cân nặng từ 58kg giảm xuống chỉ còn 50kg.

    Bác Trượng sẵn lòng chia sẻ với độc giả theo số 0973. 343 867.

    Vốn công tác nhiều năm tại ủy ban Huyện Quế Võ, lại đã trải qua nhiều vị trí làm cán bộ tổ chức tại địa phương nên bác Trượng luôn tuân thủ tuyệt đối các phác đồ điệu trị tại bệnh viện, và tìm thêm các sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược, có nghiên cứu khoa học đầy đủ để nâng cao thể trạng, tăng cường sức khỏe sau các đợt hóa trị. Sau khi xem thời sự VTV1 biết thông tin Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN bào chế thành công Nano Curcumin, đem thử nghiệm tại Trung tâm Ung thư thực nghiệm, Đại Học Quốc Gia Hà Nội cho thấy khả năng xâm nhập và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, bác đã lên mạng tra cứu thông tin và quyết định sử dụng CumarGold, với  hy vọng sẽ giúp bác có thêm sức khỏe chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác.

    Sau 4 tháng sử dụng CumarGold, sức khỏe của bác Trượng đã dần bình phục, bác ăn uống ngon miệng hơn, ngủ ngon, cân nặng dần tăng trở lại. Đến nay, sau gần 2 năm uống CumarGold đều đặn, sức khỏe của bác được cải thiện rõ rệt, các đợt kiểm tra hàng tháng tại bệnh viện đều có kết quả rất tốt, các bộ phận trong cơ thể ổn định, cân nặng đã đạt 57-58kg. Nhìn bác Trượng giờ không ai nghĩ là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4.

    Để chia sẻ với bác Trượng độc giả vui lòng gọi số 0973 343 867 hoặc liên hệ tổng đài miễn cước 1800.1796, truy cập website cumargold.vn. để được tư vấn về bệnh ung thư.

    PV

    Hoặc ung thư phổi: nguy hiểm cận kề nhưng vẫn có thể sống khoẻ

    Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, với số ca tử vong trên thế giới bằng với số tử vong do ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt cộng lại.

    Tại Việt Nam, trong vài ngày qua, người hâm mộ chưa hết bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của một nghệ sỹ ở tuổi 59, sau gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi vào sáng 4/9, thì một lần nữa lại quặn thắt khi thông tin ca sĩ nổi tiếng, mắc Ung thư phổi, nửa tỉnh nửa mê tai bệnh viện ngập tràn mạng xã hội.

    Nam ca sĩ còn bị tai biến mạch máu não, anh hiện đang phải chống chọi với căn bệnh nguy hiểm này với sự trợ giúp của bình thở oxy và chờ đợi một phép nhiệm màu.

    Những số liệu kinh hoàng về căn bệnh Ung thư phổi

    Trên thế giới cũng có rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng mắc căn bệnh hiểm nghèo này và không thể vượt qua.

    Walt Disney, người đàn ông đằng sau thế giới cổ tích huyền diệu của trẻ thơ cũng không may mắc bệnh ung thư phổi do hút thuốc lá và qua đời ở tuổi 65. Dana Reeve - vợ của tài tử điện ảnh Christopher Reeve trong bộ phim Superman, là một trường hợp hoàn toàn khác. Cô không hút thuốc lá nhưng cũng bị ung thư phổi và qua đời ở tuổi 44.

    Ung thư phổi chiếm khoảng 12\% những loại ung thư nói chung trên thế giới, với khoảng 1,83 triệu người mắc bệnh, nhưng  lại chiếm tỷ lệ tử vong lên tới 28\% trong số tất cả các loại bệnh ung thư.

    Tại Việt Nam, ung thư phổi được xếp hàng thứ nhất trong tổng số 10 loại ung thư thường gặp ở cả hai giới. Theo thống kê, đến năm 2013, tỷ lệ người mắc bệnh đã tăng gấp 4 lần, lên con số 20.000 người mắc mới mỗi năm, trong đó có tới 17.000 người tử vong.

    Làm gì để "đánh bại" Ung thư phổi.

    Tuy nhiên, có một thực tế là bệnh ung thư phổi có thể được điều trị dứt điểm nếu được phát hiện sớm. Người ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn 1, tỷ lệ sống sót lên tới 70\%. Nếu được phẫu thuật ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm ở bệnh nhân ung thư phổi có thể đạt 40-50\%. Bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn (không còn khả năng phẫu thuật), tỷ lệ tử vong trong vòng 6 tháng tới một năm là 90\%.

    Do đó, mỗi người cần nâng cao ý thức tự giác chăm sóc sức khỏe bản thân, thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ để nhanh chóng, kịp thời phát hiện những bất thường của cơ thể cũng như tìm được hướng điều trị kịp thời, đúng đắn nhất.

    Đáng buồn là phần lớn bệnh nhân ở Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn, không còn khả năng điều trị triệt để. Chỉ 10-20\% số ca bệnh được phát hiện khi còn có khả năng cắt bỏ khối u.

    Ung thư phổi là loại bệnh lý ác tính có tiên lượng xấu, nhưng nếu người bệnh tin tưởng phối hợp điều trị cùng bác sĩ, lạc quan, chiến đấu dũng cảm với căn bệnh ung thư quái ác thì sẽ có khả năng kéo dài thời gian sống. Nhiều trường hợp bệnh nhân Ung thư phổi giai đoạn 4 đã đánh bại căn bệnh đáng sợ này như một kì tích khó tin, và bác Đinh Văn Trượng, Bắc Ninh là một trong số đó.

    Tháng 5/2013, bác Trượng phát hiện có khối u ác ở phổi bên phải và được chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn 4. Nằm viện Phổi trung ương một thời gian, bác xin về bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh để điều trị hóa chất (từ tháng 6 đến tháng 9/2013). Giai đoạn đó bác lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, sức khỏe giảm sút, cân nặng từ 58kg giảm xuống chỉ còn 50kg.

    Bác Trượng sẵn lòng chia sẻ với độc giả theo số 0973. 343 867

     

    Vốn công tác nhiều năm tại ủy ban Huyện Quế Võ, lại đã trải qua nhiều vị trí làm cán bộ tổ chức tại địa phương nên bác Trượng luôn tuân thủ tuyệt đối các phác đồ điệu trị tại bệnh viện, và tìm thêm các sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược, có nghiên cứu khoa học đầy đủ để nâng cao thể trạng, tăng cường sức khỏe sau các đợt hóa trị. Sau khi xem thời sự VTV1 biết thông tin Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN bào chế thành công Nano Curcumin, đem thử nghiệm tại Trung tâm Ung thư thực nghiệm, Đại Học Quốc Gia Hà Nội cho thấy khả năng xâm nhập và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, bác đã lên mạng tra cứu thông tin và quyết định sử dụng CumarGold, với  hy vọng sẽ giúp bác có thêm sức khỏe chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác.

    Sau 4 tháng sử dụng CumarGold, sức khỏe của bác Trượng đã dần bình phục, bác ăn uống ngon miệng hơn, ngủ ngon, cân nặng dần tăng trở lại. Đến nay, sau gần 2 năm uống CumarGold đều đặn, sức khỏe của bác được cải thiện rõ rệt, các đợt kiểm tra hàng tháng tại bệnh viện đều có kết quả rất tốt, các bộ phận trong cơ thể ổn định, cân nặng đã đạt 57-58kg. Nhìn bác Trượng giờ không ai nghĩ là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4.

    Xem video phóng sự về bác Đinh Văn Trượng tại đây

    Để chia sẻ với bác Trượng độc giả vui lòng gọi số 0973 343 867hoặc liên hệ tổng đài miễn cước 1800.1796, truy cập website cumargold.vn. để được tư vấn về bệnh ung thư.

     

    Tag: hán văn tình, ung thư phổi, minh thuận, cumargold, curcumin, chống ung thư, chữa ung thư

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoac-ung-thu-phoi-nguy-hiem-can-ke-nhung-van-co-the-song-khoe-a146670.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan