+Aa-
    Zalo

    Hoài Lâm: “Tôi không xem mình là người nổi tiếng”

    • DSPL
    ĐS&PL Là giọng ca được nhiều người yêu thích, dẫu vậy Hoài Lâm vẫn cho rằng anh không phải là người nổi tiếng.

    Là giọng ca được nhiều người yêu thích, dẫu vậy Hoài Lâm vẫn cho rằng anh không phải là người nổi tiếng.

    Hơn một năm qua, Hoài Lâm ít hoạt động âm nhạc ở trong nước. Anh chủ yếu lưu diễn nước ngoài và tham gia đóng phim điện ảnh. Những lùm xùm về chuyện tình cảm với cháu gái NSƯT Bảo Quốc cũng khiến anh trở nên trầm lặng hơn trong các hoạt động nghệ thuật.

    Ca sĩ tâm sự, chính những biến cố trong cuộc sống tình cảm, cuộc sống khiến anh trưởng thành hơn, có nhiều trải nghiệm để nhận ra mình là ai, mình đang đứng ở đâu.

    Nhiều thông tin nói xuất phát điểm của tôi là cậu bé 14 tuổi con nuôi Hoài Linh từ Mỹ trở về, tôi chưa một lần đính chính hay lên tiếng, bởi tôi ngại trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên tôi nghĩ nên cho mọi người thấy tôi là ai, tôi đứng ở vị trí nào”, Hoài Lâm nói.

    Hoài Lâm chỉ muốn được là một nghệ sĩ say mê với âm nhạc. Ảnh: Q2TL

    Anh tiết lộ trước khi được khán giả biết đến, năm 14 tuổi, anh theo cha mẹ làm việc ở đoàn lô tô ở quê nhà. Đoàn làm ăn không tốt. Từ việc thu tiền cho trò chơi đu ngựa trong đoàn, anh tập tành đánh trống, rồi lên sân khấu ca hát cùng bố mẹ.

    Một ca sĩ tên Trần Bảo Sơn sau khi nghe tiếng hát của Hoài Lâm, đã gợi ý anh tìm đến nghệ sĩ Hoài Linh để phát triển sự nghiệp. Anh may mắn được Hoài Linh thu nhận và cố gắng học hỏi, không ngừng nổ lực. Từ nhỏ anh có cuộc sống thăng trầm, nhiều biến cố khi sống xa cha mẹ, thiếu thốn tình cảm, lên Sài Gòn học may giày, trải qua một số nghề mới trở thành một ca sĩ….

    Đến giờ tôi vẫn chưa nhận thức được sự nổi tiếng. Tôi chưa bao giờ công nhận tôi là người nổi tiếng. Tôi chỉ thấy mình là một nghệ sĩ được thỏa sức hát, thể hiện đam mê. Tôi tin tôi làm được nhiều hơn cho nghệ thuật, chứ không phải dừng ở việc khán giả công nhận một Hoài Lâm hát hay trên sân khấu hoặc những gì xung quanh cuộc sống của tôi” - Hoài Lâm tâm sự.

    Nam ca sĩ sẽ ra mắt album Bolero trong năm 2018. Ảnh: Q2TL

    Gần 5 năm gia nhập vào làng giải trí, Hoài Lâm luôn ấp ủ thực hiện album nhạc Bolero. Tuy nhiên, anh cảm thấy chưa đủ độ chín trong cảm xúc, sự trải nghiệm nên dời lại ra mắt. Sau những biến bố, anh cảm thấy năm 2018 là thời điểm thích hợp để anh tung ra sản phẩm âm nhạc được xem là điểm mạnh của anh: nhạc xưa, dân ca.

    Để thực hiện album này anh mất một năm làm quen với phòng thu vì trước giờ quen hát live trên sân khấu. Anh cho biết cũng đang tập tành sáng tác nhạc thiền định. Anh muốn cùng khán giả hướng đến sự thiên nhiên, hòa lạc trong cuộc sống.

    Trong minishow đầu tiên của năm 2018, Hoài Lâm sẽ hát các ca khúc Bolero theo phong cách Acoustic, mộc mạc, gần gũi. Ca sĩ tiết lộ một số ca khúc chuẩn bị như: Em là tất cả, Thành phố buồn, Biển tình….

    Con trai nuôi Hoài Linh nói, đêm nhạc là khởi động cho hoạt động âm nhạc của anh trong năm, đặt biệt là album Bolero.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoai-lam-toi-khong-xem-minh-la-nguoi-noi-tieng-a215316.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan