+Aa-
    Zalo

    Hoàn tất lắp đặt các trận địa pháo hoa ở Hà Nội, sẵn sàng chào đón năm mới

    • DSPL
    ĐS&PL Các trận địa pháo hoa tại Hà Nội đã được lắp đặt sẵn sàng chờ đến giờ "khai hỏa" đón giao thừa Canh Tý 2020.

    Các trận địa pháo hoa tại Hà Nội đã được lắp đặt sẵn sàng chờ đến giờ "khai hỏa" đón giao thừa Canh Tý 2020.

    Năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã (6 điểm tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp). Thời gian bắn là 15 phút, kinh phí lấy từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: Dân Trí

    Các điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm có khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hai Bà Trưng); vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); công viên Thống Nhất (quận Đống Đa); hồ Văn Quán (quận Hà Đông); thành cổ Sơn Tây. Ảnh: Dân Trí

    Các dàn pháo đã sẵn sàng chờ đến giờ khai hỏa. Ảnh: Vietnamnet

    Các dàn pháo từ tầm thấp, trung, cao được các chiến sĩ lắm đặt rất cẩn thận trước giờ khai hỏa. Ảnh: Vietnamnet

    Trận địa tầm cao được chia thành 25 dàn, mỗi dàn 20 quả và trận địa tầm thấp chia thành hơn 60 dàn, mỗi dàn 20 quả. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Công tác lắp đặt các hệ thống trận địa pháo hoa đã được triển khai tại các điểm bắn pháo hoa tầm cao như khu vực vườn hoa Lạc Long Quân. Ảnh: Dân Trí

    Do không gian rộng, thoáng, người dân ở quanh khu vực Hồ Tây hay quận Ba Đình đều có thể ngắm pháo hoa tầm cao tại vườn hoa Lạc Long Quân, với địa điểm lắp đặt ở trước Bến Hàn Quốc, Hồ Tây. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoan-tat-lap-dat-cac-tran-dia-phao-hoa-o-ha-noi-san-sang-chao-don-nam-moi-a309365.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan