+Aa-
    Zalo

    [Trực tiếp] Cận cảnh lực lượng an ninh dày đặc quanh khách sạn nơi Chủ tịch Kim Jong-un vừa có mặt

    • DSPL
    ĐS&PL Sáng 26/2, sau hành trình dài 62 tiếng, đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Việt Nam.

    Sau hành trình dài 62 tiếng, đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức đến Việt Nam, chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều với Tổng thống Donald Trump vào hai ngày 27-28/2.

    11h 35: Đông đảo người dân đón đoàn, lực lượng an ninh dày đặc bảo vệ hành trình di chuyển của Chủ tịch Kim.

    Những chiếc xe chuyên dụng rất hầm hố đã xuất hiện.

    11h20: Xe của Chủ tịch Kim Jong-un đã về đến khách sạn Melia:

    [presscloud]7966[/presscloud]

    Đoàn xe hộ tống tiến về khách sạn Melia.

    11h: Đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong-un đang tiến vào trung tâm Hà Nội

    [presscloud]7965[/presscloud]

    Đoàn xe tiến về Hà Nội. Lực lượng an ninh, phương tiện hộ tống dày đặc.

    10h22 Hình ảnh đặc biệt khi Đoàn xe đã đến địa phận Bắc Ninh.

    Xe chuyên dụng của cảnh sát.

    Xe bọc thép chuyên dụng.

    Hình ảnh đầu tiên của đoàn xe khi về đến Bắc Ninh

    Đoàn xe được vây kín bởi lực lượng an ninh và người dân.

    10h: Đường Lý Thường Kiệt dẫn vào Khách sạn Melia đã được chặn

    9h45: Đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội cấm đường, nhiều người dân ra đường chờ đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

    9h30: Lực lượng chức năng cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Chương Dương

    Những khâu trang trí đường phố cuối cùng đang được gấp rút hoàn tất. 

    Lực lượng quân đội tiến hành dò mìn, đảm bảo an toàn trên cung đường di chuyển của đoàn xe ông Kim Jong-un

    9h10: Trên quốc lộ 1A, toàn bộ cung đường đã bị phong tỏa hoàn toàn. Các lực lượng chức năng liên tục tuần tra, kiểm soát để đảm bảo tối đa an toàn cho đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un


    9h00: Người dân Đồng Đăng cầm cờ hoa vẫy chào Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

    8h30: Chủ tịch Kim Jong-un xuống tàu, rời ga Đồng Đăng về Hà Nội theo đường bộ

    Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười, vẫy tay chào người dân Việt Nam

    Đoàn xe khởi hành từ ga Đồng Đăng, Lạng Sơn về Hà Nội lúc 8h30. Như thường lệ, 12 vệ sĩ túc trực sẵn sàng, đảm bảo an ninh cho xe Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

    Theo lịch trình dự kiến, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đến Hà Nội bằng ô tô, chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều vào ngày 27-28/2.

    Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã có thông báo chính thức việc tổ chức hướng đi cho các phương tiện và người tham gia giao thông chiều Hà Nội – Lạng Sơn và ngược lại trong 2 ngày.

    Theo đó, trong hôm nay (26/2), các phương tiện và người đi theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội sẽ đi vào: đường tỉnh 295B – thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) – cầu Đáp Cầu – thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) – Hà Nội.

    Các phương tiện và người đi theo hướng Hà Nội – Lạng Sơn sẽ đi qua: quốc lộ 31 – huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) – huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) – huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) – huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn).

    8h20: Hàng chục xe ngoại giao chờ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng

    Hàng trăm phóng viên chờ "săn" khoảnh khắc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Việt Nam

    8h12: Cận cảnh đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

    8h00: Đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã vào đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn

    Công tác kiểm tra an ninh, trang trí nhà ga Đồng Đăng đã được hoàn thiện từ sáng 25/2. Đây là tuyến đường sắt liên vận duy nhất của Việt Nam có khổ ray 1.435 đảm bảo khớp với tàu bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên.

    7h50: Cửa ngõ Hà Nội tắc cứng, phóng viên tập trung tại sảnh khách sạn Melia

    Các phóng viên tập trung tại sảnh khách sạn Melia - Hà Nội, công tác kiểm soát an ninh được thắt chặt tối đa

    7h20: Đoàn Triều Tiên có mặt tại ga Đồng Đăng

    Trang Yonhap cho biết, sau khi vượt qua thành phố Nam Ninh, đến khoảng 7h15 (giờ Hàn Quốc) đoàn tàu đã đến trạm Bằng Tường. Bằng Tường, là một thị trấn thuộc thành phố cấp địa khu Sùng Tả của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

    Thị xã này giáp với huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam. Đây cũng chính là ga cuối của đoàn tàu trước khi cập bến Đồng Đăng. Tại đây, Chủ tịch Kim sẽ sử dụng ô tô để di chuyển đến Hà Nội.

    Bằng Tường là một thị trấn thuộc thành phố cấp địa khu Sùng Tả của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Thị xã này giáp với huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam. Đây cũng chính là ga cuối của đoàn tàu trước khi cập bến Đồng Đăng.

    Đại diện đoàn Việt Nam cùng đoàn tiền trạm Triều Tiên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại ga Đồng Đăng

    Người dân thị trấn Đồng Đăng và các em học sinh háo hức chuẩn bị cho lễ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un 

    Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng có mặt tại ga Đồng Đăng, chuẩn bị công tác tiếp đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

    7h20: Đoàn Triều Tiên có mặt tại ga Đồng Đăng

    Hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế đã đến ga Đồng Đăng từ hôm qua 25/2, thức xuyên đêm và cố định vị trí vì không nắm rõ lịch trình đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un 

    Dự kiến, sau khi đến ga Đồng Đăng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đến Hà Nội bằng ô tô, chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều vào ngày 27-28/2.

    Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã có thông báo chính thức việc tổ chức hướng đi cho các phương tiện và người tham gia giao thông chiều Hà Nội – Lạng Sơn và ngược lại trong 2 ngày.

    Theo đó, trong hôm nay (26/2), các phương tiện và người đi theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội sẽ đi vào: đường tỉnh 295B – thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) – cầu Đáp Cầu – thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) – Hà Nội.

    Các phương tiện và người đi theo hướng Hà Nội – Lạng Sơn sẽ đi qua: quốc lộ 31 – huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) – huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) – huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) – huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn).

    7h00: Đội nghi lễ vào vị trí, chuẩn bị đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

    6h: Ga Đồng Đăng được trang hoàng, hoàn thiện những khâu cuối cùng trước giờ G

    Theo dự kiến, chỉ còn hơn 1 tiếng nữa đoàn tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - un sẽ tới ga Đồng Đăng theo lịch trình thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

    Tại nhà ga, mọi công tác chuẩn bị tiếp đón đã hoàn thành.


    Cờ, hoa của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên được trang hoàng lộng lẫy.

    5h30: Lực lượng an ninh ra quân, an ninh được thắt chặt tối đa

    [presscloud]7946[/presscloud]

    5h30, lực lượng an ninh đã ra quân theo sự chỉ đạo.

    Hàng trăm phóng viên quốc tế túc trực xuyên đêm tại ga Đồng Đăng

    Tại nhà ga, nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã luôn túc trực để đưa tin về sự kiện lịch sử này.

    Theo một phóng viên đài MBC của Hàn Quốc, anh cùng đoàn đã tới Lạng Sơn từ ngày 24/2 và không muốn bỏ lỡ một hoạt động nào, dù nhỏ nhất, liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.
    Túc trực xuyên đêm để đưa tin về mọi hoạt động bên lề sự kiện.

    Nhóm PV

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truc-tiep-can-canh-luc-luong-an-ninh-day-dac-quanh-khach-san-noi-chu-tich-kim-jong-un-vua-co-mat-a264301.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan