+Aa-
    Zalo

    Vụ xe khách đâm đoàn đưa tang, 7 người chết: Hé lộ danh tính tài xế, nạn nhân tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức mới nhất vụ xe khách đâm đoàn đưa tang tại Vĩnh Phúc, khiến 7 người chết, cơ quan chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân.

    Tin tức mới nhất vụ xe khách đâm đoàn đưa tang tại Vĩnh Phúc khiến 7 người chết, cơ quan chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân.

    Cụ thể, theo báo Công Lý, vào khoảng 5h ngày 27/3, chiếc xe khách mang BKS 27B-003.43 của nhà xe An Vinh, do Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) điều khiển đã bất ngờ tông vào đoàn người đi đưa tang trên địa bàn thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Vụ tai nạn đã khiến 7 người tử vong (4 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong tại bệnh viện) và 3 người bị thương.

    Hiện trường vụ tai nạn xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người chết ở Vĩnh Phúc.

    Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là: bà Nguyễn Thị Lan (SN 1933), Nguyễn Văn Kiên (SN 1976), Nguyễn Thị Mai (SN 1962), Văn Tuyến (SN 1960), Nguyễn Thị Cộng (SN 1946), Nguyễn Thị Lũng (SN 1949) và Nguyễn Văn Đảng (SN 1989). Tất cả các nạn nhân đều trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

    3 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện gồm: Lê Xuân Qúy, Nguyễn Thị Mận và Nguyễn Thị Tẻo, đều ở thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn và lái xe không chú ý quan sát nên đã đâm vào đoàn người đưa tang.

    Diễn biến liên quan đến vụ tai nạn, theo báo Tri thức Trực tuyến, sáng ngày 27/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả. Làm việc với chính quyền địa phương, ông Hùng cho biết tốc độ khi xe gây tai nạn là 78 km/h. Còn theo thiết bị giám sát hành trình, trước đó 20 giây, tốc độ xe là 67 km/h.

    "Như vậy, xe có dấu hiệu tăng tốc trước khi gây tai nạn, điều này cần làm rõ", ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.

    Còn theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Điện Biên, xe khách liên quan tai nạn do Công ty TNHH Long Giang quản lý. Doanh nghiệp này đăng ký lộ trình khai thác vận tải theo tuyến Điện Biên đi Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, hành trình theo đăng ký không có quốc lộ 2C.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-khach-dam-doan-dua-tang-7-nguoi-chet-he-lo-danh-tinh-tai-xe-nan-nhan-tu-vong-a268384.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan