Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/4/2019: Thầy giáo bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh ở Cà Mau


Chủ nhật, 07/04/2019 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/4/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/4/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/4/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/4/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Thầy giáo bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh ở Cà Mau

Trước đó báo Người Đưa Tin đã có nhiều bài phản ánh về việc một số học sinh và phụ huynh tố giác thầy giáo Tô Hoàng S. (giáo viên môn Hóa trường THCS thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) có hành vi sàm sỡ, xâm phạm thân thể con em của họ.

Theo UBND huyện Thới Bình, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện này đã họp với các cơ quan tư pháp, nhưng chưa thống nhất quan điểm. Đến ngày 4/9/2018, cơ quan chức năng đã họp liên ngành cấp tỉnh và thống nhất khởi tố vụ án hình sự tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, TAND tỉnh, VKSND huyện, TAND huyện chưa thống nhất quan điểm và cho rằng hành vi của thầy S. không cấu thành tội phạm, chỉ đề nghị xử lý hành chính. Ngày 18/9/2018, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh trên.

Trong quá trình điều tra, giữa Công an huyện và VKSND huyện Thới Bình vẫn chưa thống nhất quan điểm. Mặc dù, huyện đề nghị gia hạn thời gian điều tra vụ án hình sự và được VKSND huyện ra quyết định gia hạn lần thứ nhất.

Trường THCS thị trấn Thới Bình huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Người Đưa Tin.

Đến ngày 20/2/2019, cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tô Hoàng S., nhưng đến ngày 4/3/2019, VKSND huyện lại ban hành quyết định hủy bỏ quyết khởi tố bị can của Công an huyện.

Một ngày sau đó, Công an huyện có văn bản kiến nghị VKSND tỉnh xem xét lại quyết định của VKSND huyện. Sau đó, Công an huyện đã đề nghị gia hạn điều tra vụ án hình sự lần 2, nhưng VKSND huyện không đồng ý.

Hiện nay, VKSND tỉnh đang thụ lý hồ sơ kiến nghị của Công an huyện. Vì vậy, đến nay Công an huyện chưa thể kết luận điều tra vụ việc.

Đối với việc đình chỉ công tác đối với ông Tô Hoàng S., UBND huyện Thới Bình cho rằng, nhà trường báo cáo chỉ đình chỉ công tác đối với ông S. 10 ngày để phục vụ thẩm tra của nhà trường.

Làm rõ vụ nữ sinh bị đánh hội đồng đến tụ máu não

Zing.vn đưa tin, theo hình ảnh ghi lại trong clip, khoảng 10 nữ sinh vây xung quanh nạn nhân đánh, liên tục đạp mạnh chân vào đầu. Nhóm nữ sinh đánh bạn sinh năm 2002 và 2004, đang học tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố.

Thông tin thêm từ người đăng tải đoạn clip, nhóm nữ sinh tham gia đánh hội đồng gồm 12 người, sinh năm từ 2002 - 2004, hiện là học sinh tại một số trường THPT, THCS trên địa bàn TP Hạ Long, Quảng Ninh. Cũng theo thông tin từ người này, nữ sinh bị đánh (tên L. A.) hiện đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nghi bị tụ máu trong não.

Theo nguồn tin trên cộng đồng mạng cho biết đây không phải lần đầu tiên nữ sinh bị bạn bạo hành.

Nữ sinh bị đánh hội đồng đang phải nằm viện theo dõi. Ảnh: Facebook.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên MXH đã lập tức khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, nhất là trong bối cảnh một vụ việc tương tự vừa xảy ra cách đây không lâu khiến một nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên phải nhập viện.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh - xác nhận những người xuất hiện trong clip đánh nhau là học sinh ở tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, nơi xảy ra sự việc không phải trường học nên sự việc đang được xác minh rõ.

"Sự việc vừa xảy ra nên hiện Sở GD&ĐT đang kiểm tra các học sinh này ở đâu, nguyên nhân thế nào, sau đó sẽ cung cấp thông tin thêm cho báo chí", bà Thúy cho biết.

BS Nguyễn Huy Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân tương tự trường hợp nữ sinh bị đánh đang được lan truyền trên mạng xã hội. Nữ sinh này hiện nằm điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình. Tuy nhiên, ông cho hay chưa thể kết luận được nguyên nhân và tình trạng bệnh của nữ sinh này.

Cháy nhà ngùn ngụt lúc nửa đêm, xe Camry chỉ còn lại khung sắt

Ngày 7/4, báo Lao động đưa tin, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Cảnh sát PCCC) Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị Bích Trang (thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CAND

Theo báo Công an nhân dân, vụ việc xảy ra vào tầm 0h10 sáng cùng ngày, trong lúc chị Nguyễn Thị Bích Trang đang ngủ say thì ngọn lửa bùng phát từ phía trước. Trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC có mặt dập tắt đám cháy.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hai mẹ con chị Trang đang ngủ say. Khi đám cháy bùng lên ở phía trước, mái tôn sắt rơi xuống loảng xoảng làm chị Trang thức giấc và kịp ôm con trai thoát khỏi căn nhà đang cháy từ cửa sau.

Người dân xung quanh nỗ lực dập tắt đám cháy nhưng không thành.

Đội Cảnh sát PCCC khu vực Cam Ranh thuộc Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa điều động 20 cán bộ - chiến sĩ và 2 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai đội hình phun nước khống chế không để ngọn lửa lan ra trên diện rộng trước khi dập tắt đám cháy.

Dũng cảm cứu 2 nữ sinh đuối nước, thanh niên bị sóng cuốn mất tích

Tri thức trực tuyến đăng tin, ông Lê Công Minh, Chủ tịch xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), cho biết người đang được tìm kiếm là anh Ngô Hà Sinh (22 tuổi, quê Quảng Nam), người đã dũng cảm lao ra biển cứu người nhưng bị sóng cuốn mất tích tại bãi biển Tân Cảnh Dương chiều 6/4.

Theo ông Minh, lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm lên bán kính 20 km tính từ biển Tân Cảnh Dương để tìm anh Sinh.

Nhóm sinh viên vẫn đang ngóng tin của nam thanh niên - Ảnh: CAND.

Theo thông tin ban đầu mà báo Công an Nhân dân đã đưa, vào khoảng 16h ngày 6/4, đoàn sinh viên của trường Đại học Y Huế khoảng 40 người tổ chức đi tắm ở biển Tân Cảnh Dương (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Gần 2 giờ đồng hồ sau, nhóm sinh viên xuống biển tắm. Lúc này, 2 nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1998, quê Quảng Nam) và Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1998, quê Thanh Hóa) gặp cơn sóng dữ cuốn trôi ra xa.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Sinh cùng anh Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi, quê Quảng Nam) bơi ra cứu 2 nữ sinh đang bị sóng cuốn ra xa. Sau một hồi vật lộn với sóng dữ, các nạn nhân được đưa vào bờ an toàn, chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Chân Mây. Tuy nhiên, anh Sinh không may bị sóng biển cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sỹ; phương tiện của ngư dân cùng lực lượng cứu hộ địa phương cũng như nhóm sinh viên Đại học Y để tìm kiếm anh nhưng vẫn chưa thấy.

Đi săn, bắn nhầm người làng vì tưởng là thú rừng

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 7/4, Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho biết, đã thu giữ một khẩu súng quân dụng và đang làm việc với ông Đinh Đít (74 tuổi, ở làng Đăk Tra, xã Vĩnh Kim) để phục vụ công tác điều tra việc ông này bắn nhầm trúng ông Đinh Trớ (46 tuổi, ở cùng làng với ông Đinh Đít) khi đi săn thú.

Theo thông tin ban đầu từ báo Giao Thông, rạng sáng ngày 4/4, ông Đinh Đít đi vào khu vực rừng thuộc làng O5 xã Vĩnh Kim để săn thú. Khi đi ông mang theo một khẩu súng quân dụng với 7 viên đạn.

Trong lúc săn, ông Đinh Đít phát hiện trong bụi cây cách vị trí mình đứng khoảng 50 m có vật đang động đậy, ông Đinh Đít nghĩ là thú rừng liền nổ súng về phía đó.

Bất ngờ, ông Đinh Đít nghe tiếng người kêu la phía bụi cây. Ông chạy lại thì phát hiện ông Đinh Trớ bị thương trên bả vai, máu chảy nhiều.

Ông Đinh Đít lập tức báo cho gia đình và người trong làng chạy đến đưa ông Đinh Trớ đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh. Sau đó, ông Đinh Trớ tiếp tục được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

“Hiện sức khỏe của ông Trớ đã bình phục. Công an huyện Vĩnh Thạnh đã thu giữ khẩu súng quân dụng của ông Đinh Đít ngay sau khi xảy ra vụ việc. Hiện, công an họ đang làm việc với ông Đinh Đít liên quan đến vị việc trên”, ông Đinh Mun, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim cho biết trên báo Sài Gòn Giải phóng.

Ông Đinh Đít cho biết, trước đây ông từng tham gia du kích nên có được khẩu súng quân dụng và sau giải phóng đem nó giấu ở trên rẫy để phục vụ cho việc săn thú rừng.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-842019-thay-giao-bi-to-sam-so-nhieu-nu-sinh-o-ca-mau-a270045.html