+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết ngày 15/4: Mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc

    • DSPL
    ĐS&PL Dự báo thời tiết ngày 15/4, các tỉnh miền Bắc có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to.

    Dự báo thời tiết ngày 15/4, các tỉnh miền Bắc có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to.

    Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 15/4, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ nên ở khu vực Việt Bắc và Đông Bắc đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại một số nơi (tính từ 19h tối ngày 14 đến 01h ngày 15/4) như: Bắc Quang (Hà Giang) 27mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 31mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 43mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 30mm,…

    Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ nên trong ngày hôm nay (15/4) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, có nơi 80-120mm/24 giờ).

    Dự báo thời tiết ngày 15/4: Mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc. Ảnh minh họa

    Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

    Khu vực Hà Nội: Trong ngày hôm nay (15/4) có mưa vừa, mưa to và dông.

    Dự báo thời tiết ngày 15/4:

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ C

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 24 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27 độ C

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ C

    Tây Nguyên

    Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34, có nơi trên 35 độ C

    Nam Bộ

    Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C

    Hà Nội

    Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 25 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 27 độ C

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-ngay-154-mua-lon-tren-dien-rong-o-mien-bac-a271148.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan