Sau vụ nổ súng 4 người chết ở Củ Chi, một tài xế xe ôm bị hạ sát, cướp xe


Thứ 5, 30/01/2020 | 04:41


Cùng sự kiện

Sáng sớm ngày 30/1, một nam thanh niên hành nghề xe ôm công nghệ đã bị bắn chết tại địa phận xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Sáng sớm ngày 30/1, một nam thanh niên hành nghề xe ôm công nghệ đã bị bắn chết tại địa phận xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Công Lý

Báo Vietnamnet đưa tin, sáng sớm ngày 30/1 đã xảy ra một vụ bắn chết người bằng súng AK. Công an nhận định có thể do Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi)- nghi can vụ nã súng 4 người chết ở TP.HCM trên đường bỏ trốn đã gây án.

Nạn nhân được xác định là anh V.C.T (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức), hành nghề xe ôm công nghệ.

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 3h ngày 30/1, anh T. điều khiển xe gắn máy đi trên tỉnh lộ 15 thuộc xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi thì bị 1 người chặn đường nã súng khiến anh gục chết tại chỗ. Kẻ gây án cướp xe máy của anh T rồi tẩu thoát.

Phát hiện vỏ đạn súng AK tại hiện trường. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Nguồn tin cho hay, từ quá trình thu thập chứng cứ, trong đó có vỏ đạn súng AK, Công an cho rằng kẻ bắn người chính là nghi phạm Tuấn, gây ra vụ xả súng ở sòng bạc tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Theo báo Giao Thông, Tuấn là công an nghĩa vụ, hiện đang làm việc tại nhà tạm giữ Công an quận 11. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt Tuấn và điều tra nguồn gốc khẩu súng.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sau-vu-no-sung-4-nguoi-chet-o-cu-chi-mot-tai-xe-xe-om-bi-ha-sat-cuop-xe-a309735.html