+Aa-
    Zalo

    Hé lộ danh tính 2 đối tượng mua bán hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan chức năng vừa bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp.

    Cơ quan chức năng vừa bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp.

    Sáng 22/9, tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào hồi 17h ngày 21/9, tại khu vực bản Sà Kìa, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Công an huyện Mai Sơn đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Danh tính 2 đối tượng bị bắt gồm: Mùa A Nhạ (sinh năm 1981, trú tại bản Huổi Thùng, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn) và Sộng A Nụ (sinh năm 2001, trú tại bản Nong Phạ, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

    Tang vật thu giữ gồm: 80 túi nilon bên trong chứa khoảng 15.200 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động, 1 xe máy và một số tang vật liên quan khác.

    2 đối tượng buôn bán vận chuyển hơn 15.000 viên ma túy. Ảnh: Báo Giao thông

    Làm việc với cơ quan chức năng, 2 đối tượng khai đã mua ma túy của một đối tượng người Lào (chưa rõ danh tính) để móc nối với các đối tượng người miền xuôi để bán kiếm lời. Khi các đối tượng đang thực hiện mua bán thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

    Trước đó, vào ngày 15/9,lực lượng chức năng đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán ma túy lớn, bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 10kg ma túy. Cụ thể, hồi 14h ngày 15/9, tại khu vực Đền Dầu, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, lực lượng trinh sát đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Thị Đích (trú tại bản Cầu Tám, xã Cả Tạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) mang theo 10 gói nilon (trọng lượng 10 kg) khi đang chuẩn bị gửi đi tiêu thụ.

    Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số hàng trên là ma túy tổng hợp, do đối tượng mua tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, lợi dụng việc các xe khách chạy tuyến Nghệ An - Nam Định thường không kiểm tra hàng hóa kỹ khi nhận vận chuyển, nên đã ngụy trang ma túy như kiện hàng bình thường rồi gửi theo xe cho đồng bọn tiêu thụ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-lo-danh-tinh-2-doi-tuong-mua-ban-hon-15000-vien-ma-tuy-tong-hop-a339818.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan