+Aa-
    Zalo

    Vụ xe ô tô lao xuống sông, 5 người tử vong ở Nghệ An: Hé lộ danh tính nạn nhân

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan chức năng vừa xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ xe ô tô lao xuống sông ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khiến 5 người thiệt mạng.

    Cơ quan chức năng vừa xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ xe ô tô lao xuống sông ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khiến 5 người thiệt mạng.

    Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 19h50 ngày 4/10, trên cầu treo sông Giăng (thuộc xóm Chợ Chùa, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng.

    Lan can cầu bị húc đổ. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Theo báo Giao Thông, danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định là:

    Nguyễn Thế Tuấn (SN 1980 trú tại xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

    Lê Đình Anh (SN 1983, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An)

    Lê Đình Quyết (SN 1973, xóm Nho Liên, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An)

    Đào Văn Nam (trú xóm Liên Khai, Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An)

    Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, trú xóm Liên Khai, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

    Lực lượng chức năng trục vớt chiếc ô tô lên bờ. Ảnh: Tiền Phong

    Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 19h50 ngày 4/10, xe máy do anh Nam điều khiển chở theo anh Hoàng Anh Tuấn đã xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ chỗ BKS 30A - 935.53, trong xe có anh Nguyễn Thế Tuấn, Lê Đình Anh và Lê Đình Quyết. Cú va chạm khiến chiếc xe ô tô lao xuống sông. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe ô tô tử vong, anh Hoàng Anh Tuấn bị rơi xuống sông và thi thể được tìm thấy vào khoảng 22h36 cùng ngày.

    Chiếc xe ô tô cũng được lực lượng chức năng trục vớt vào lúc 23h30 cùng ngày, 3 người trên xe đều tử vong.

    Anh Đào Văn Nam tử vong trên đường đi cấp cứu.

    Hiện trường trục vớt ô tô, bên trong có 3 thi thể. Ảnh: Báo Giao thông

    Trả lời tờ Tri thức Trực tuyến, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho hay, vụ tai nạn khiến 5 người chết, trong đó có 2 người đi xe máy, 3 người trong ô tô.

    Được biết, cầu treo bắc qua sông Giăng được làm từ năm 1985, dài 120 m, rộng gần 5m.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-o-to-lao-xuong-song-5-nguoi-tu-vong-o-nghe-an-he-lo-danh-tinh-nan-nhan-a341325.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan