+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 1/12: Hà Nội rét 15 độ C

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 1/12/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 1/12/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. 

    Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

    Khu vực Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ.

    Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 1/12: Hà Nội rét 15 độ C

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay - ngày 1/12/2020:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ, có nơi trên 24 độ

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 25-27 độ.

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

    Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

    Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

    Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, riêng miền Đông 30-33 độ

    Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng miền Tây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-112-ha-noi-ret-15-do-c-a347800.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan