+Aa-
    Zalo

    Học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong khi vừa dùng điện thoại vừa sạc

    (ĐS&PL) - Thấy cháu nội nằm sấp đè lên điện thoại, bà nội lật cháu lại thì thấy người bị c háy, chiếc điện thoại cũng bị cháy đen.

    Ngày 22/7, ông Trần Phi Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn điện giật đáng tiếc khiến một cháu bé tử vong.

    Nạn nhân là cháu T.M.K. (7 tuổi, trú tại Thôn Quan Điền, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

    vu hoc sinh lop 2 bi dien giat tu vong khi vua dung dien thoai vua sac ba noi bang hoang phat hien chau bi chay
    Vừa chơi vừa sạc điện thoại, một bé trai lớp 2 tử vong. Ảnh minh họa

    Khoảng 17h ngày 21/7, sau khi nấu cơm xong, bà nội cháu K. vào nhà thì phát hiện cháu nằm sấp đè lên điện thoại. Ngay lập tức, bà nội lật cháu lên thấy người bị cháy, chiếc điện thoại cũng bị cháy đen.

    Mặc dù được sơ cứu và đưa đi cấp cứu nhưng cháu K. đã tử vong trước đó.

    Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do giật điện. Trước đó, bố cháu K. nằm ngủ có cắm sạc điện thoại ở cạnh giường và cháu K. cầm điện thoại của bố chơi (vừa sạc điện thoại vừa chơi). Do chất lượng điện thoại kém nên dẫn đến vụ việc đau lòng và đáng tiếc trên.

    Được biết, Cháu K. là học sinh lớp 2 trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoc-sinh-lop-2-bi-dien-giat-tu-vong-khi-vua-dung-dien-thoai-vua-sac-a507824.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan