+Aa-
    Zalo

    Học sinh lớp 6 chết đuối vì hố sâu công trình không có biển báo

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Đi tắm gặp hố sâu và bị đuối nước, cháu Quang (học sinh lớp 6) đã tử vong tại hố nước công trình thuộc thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi.

    (ĐSPL) - Khoảng 7h ngày 7/12, người dân địa phương phát hiện xác cháu Quang (học sinh lớp 6) nổi trên hố nước công trình thuộc thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi sau 3 ngày biệt tích.

    Theo tin tức từ Dân trí, chiều nay (8/12), Công an TP Quảng Ngãi cho biết, vào chiều ngày hôm qua (7/12), gia đình và địa phương đã phát hiện thi thể cháu bé 13 tuổi nổi trên hố nước công trình gần khu dân cư thuộc thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi.
    Cháu bé được xác định là Ngô Trần Văn Quang (13 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Tịnh Ấn Đông).
    Học sinh lớp 6 chết đuối vì hố sâu công trình không có biển báo

    Tại xã Tịnh Ấn Đông rất nhiều hố sâu ngập nước mà không có biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân. (Ảnh: ANTĐ)

    Trước đó, vào khoảng 14h ngày 5/12, trong lúc ông bà nội đi hái củ kiệu, cháu Quang đi đến khu vực hố nước công trình gần nhà để tắm. Sau nhiều ngày tìm kiếm tung tích cháu Quang, đến khoảng 7h ngày 7/12, người dân địa phương phát hiện xác cháu Quang nổi trên hố nước công trình.
    Ngay sau đó, Công an TP Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm tử thi. Xác định nguyên nhân ban đầu do cháu Quang tắm gặp hố sâu và bị đuối nước.
    Chị Ngô Thị Thanh – cô ruột cháu Quang - nghẹn ngào: “Mẹ cháu bỏ đi từ lúc cháu mới sinh, từ đó đến nay, cháu ở cùng ba và ông bà nội. Số cháu bị thiệt thòi từ nhỏ, vậy mà cháu tôi lại bỏ ra đi quá sớm”.
    Video tham khảo:  
    2 học sinh chết đuối trên đường đi học do nước lũ
    Theo người dân địa phương, mỏ đất này bắt đầu thi công cách đây khoảng 3 đến 4 năm về trước. Thời gian gần đây mỏ đất đã ngưng hoạt động và xuất hiện rất nhiều hố sâu công trình. Vào mùa mưa, nước đọng dài hàng trăm mét và rất sâu. Tuy nhiên, toàn bộ hố sâu này này không có biển báo cấm hoặc cảnh báo nguy hiểm, nên xảy ra chết người là điều khó tránh khỏi.
    Đáng nói, công trình này nằm ngay sát rất nhiều nhà dân. Tại thời điểm phát hiện em Quang tử vong, toàn bộ các hố nước sâu của công trình này vẫn không có một biển báo nguy hiểm nào, khiến người dân địa phương rất bức xúc.
    Học sinh lớp 6 chết đuối vì hố sâu công trình không có biển báo

    Gia đình cháu Quang khóc ngất khi hay tin cháu đã tử vong do đuối nước. (Ảnh: ANTĐ).


    Trao đổi với PV báo An ninh Thủ đô, ông Vi Văn Bé - Xã Tịnh Ấn Đông (TP Quảng Ngãi) cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với địa phương về đảm bảo an toàn tại mỏ đất này, nhưng sự việc đâu lại vào đấy. Giờ xảy ra cái chết thương tâm này mà chính quyền địa phương mới có biện pháp xử lý thì mọi việc đã quá muộn. Việc trẻ em bị đuối nước ở các hố sâu công trình không phải là chuyện bây giờ mới xảy ra. Thực tế đã xảy ra rất nhiều, nhưng mỗi khi thi công công trình, đơn vị thi công và chính quyền địa phương cũng chẳng mấy quan tâm về vấn đề này. Dân chúng tôi bức xúc lắm!”
    Sau khi phát hiện thi thể em Quang, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an TP Quảng Ngãi đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Qua các xác minh do quá trình đi tắm em Quang gặp phải hố sâu nên dẫn đến tử vong. Công an Quảng Ngãi tiếp tục xác minh và xử lý việc thiếu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn tại mỏ đất này.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoc-sinh-lop-6-chet-duoi-vi-ho-sau-cong-trinh-khong-co-bien-bao-a73095.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan