+Aa-
    Zalo

    Học sinh Nam Định, Nghệ An nghỉ học tránh bão số 14

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Giám đốc Sở GD - ĐT Nam Định đã gửi công điện khẩn số 2 yêu cầu các trường học, trung tâm trên địa bàn toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày thứ hai (11/11) và chủ động có kế hoạch dạy bù sau.

    G?ám đốc Sở GD - ĐT Nam Định đã gử? công đ?ện khẩn số 2 yêu cầu các trường học, trung tâm trên địa bàn toàn tỉnh cho học s?nh nghỉ học ngày thứ ha? (11/11) và chủ động có kế hoạch dạy bù sau.

    Hơn 11h sáng 10/11, trước những d?ễn b?ến bất thường của cơn bão Ha?yan, G?ám đốc Sở GD - ĐT, Nghệ An đã gử? công đ?ện khẩn số 2, quyết định cho học s?nh nghỉ học để đảm bảo an toàn kh? cơn bão Ha?yan đổ bộ vào đất l?ền.

    Sở GD - ĐT yêu cầu các trường học thông báo học s?nh và phụ huynh b?ết để quản lý con em mình.


    Ngườ? dân Quảng Nam xây hầm chống bão Ha?yan - Ảnh: Bàn Thạch.

    Tạ? Nghệ An, Sở GD - ĐT đã yêu cầu các trường cho học s?nh nghỉ học ngày 11-12/11. Đồng thờ?, Sở cũng yêu cầu các trường chủ động bảo vệ tà? sản và ngườ?, bảo quản an toàn tuyệt đố? th?ết bị, tà? l?ệu hồ sơ của các nhà trường. Có kế hoạch sơ tán tà? sản và bảo vệ ngườ? khỏ? khu vực nguy h?ểm.

    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, vào 13h ch?ều nay (10/11), tâm bão Ha?yan cách bờ b?ển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 270km về phía Đông. Cường độ mạnh cấp 13. Dự báo trong 6 g?ờ tớ?, bão d? chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗ? g?ờ đ? được khoảng 30km.

    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ở đảo Bạch Long Vĩ (Hả? Phòng) có g?ó g?ật mạnh cấp 9, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có g?ó g?ật mạnh cấp 8, ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Đồng Hớ? (Quảng Bình và Thuận An (Huế) đã có g?ó g?ật mạnh cấp 7.

    Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ b?ến tính đến 10h sáng nay (10/11) khoảng 40 - 100mm, một số nơ? lớn hơn trên 100mm.

    Theo Tr? Thức

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoc-sinh-nam-dinh-nghe-an-nghi-hoc-tranh-bao-so-14-a8485.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Xót xa Philippines sau siêu bão

    Xót xa Philippines sau siêu bão

    Bão Haiyan, cơn bão mạnh nhất trong lịch sử nhân loại tràn qua Philippines đã để lại hậu quả hết sức nặng nè: 1.200 người chết, 800 ngàn người phải đi sơ tán, 4 triệu người bị ảnh hưởng theo ước tính của Cơ quan quốc gia phòng chống thiên tai Philippines.