+Aa-
    Zalo

    Học viên cai nghiện trốn trại leo lên cột đèn cao áp cười nói điên dại

    • DSPL
    ĐS&PL Ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai xác nhận lúc 21h ngày 6-11: “Chúng tôi đã bắt được 61 học viên cai nghiện trở về trại...

    Ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai xác nhận lúc 21h ngày 6/11: “Chúng tôi đã bắt được 61 học viên cai nghiện trở về trại. Tất cả có 133 học viên. Số còn lại các lực lượng công an đang tiếp tục truy tìm”.

    Cũng theo ông Lộc, khi các lực lượng công an mai phục, tiếp cận vận động yêu cầu các học viên trở lại trại, đa phần họ tìm cách bỏ trốn tiếp.

    Một số học viên chống trả quyết liệt. Có học viên cứng đầu đã cầm đá ném vỡ kính xe đặc chủng của công an. Cá biệt có học viên trèo lên bóng cao áp, các chiến sĩ Công an phải khéo léo động viên, dỗ dành mới chịu xuống!.

    Các học viên đập phá tường nhà trước khi trốn trại.

    Cửa kính cũng bị các học viên phá nát.

    Tủ thuốc của trung tâm bị học viên cậy lấy thuốc ngủ uống.

    Qua quan sát của phóng viên, tại hiện trường có rất nhiều mảnh vỡ từ các cửa sổ. Một số tủ thuốc bị cạy phá tung tóe.

    Ông Lộc cho biết, trước khi bỏ trốn, 133 học viên đập phá tường nhà ở. Một số học viên phá tủ ly thuốc ngủ seduxen uống. Khi công an bắt được, nhiều học viên đang trong trạng thái lờ đờ.

    Phòng làm việc của cán bộ quản lý bị lục, giấy tờ bị xé nát.

    Hàng trăm cảnh sát được huy động để truy bắt số học viên trốn trại

    Một học viên sau khi trốn trèo lên cột điện cười sặc sụa.

    Công an đưa học viên trở lại trại.

    “61 học viên đang được ở khu tập trung, có lực lượng canh phòng cẩn mật, đề phòng bỏ trốn lại. Hiện tại, các lực lượng công an tiếp tục tỏa đi các lối đường, bờ ruộng quanh trại, mai phục đưa các học viên về”, ông Lộc thông tin thêm

    Trước đó, lúc khoảng 10h cùng ngày, học viên tại 3 khu trong cơ sở này đã hô hào phá cửa tràn ra ngoài sân và toàn bộ trong khuôn viên của cơ sở cai nghiện. Trung tâm cai nghiện Đồng Nai đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, thuộc quản lý hành chính Sở LĐTB & XH Đồng Nai, có sức chứa chỉ khoảng 600 học viên.

    Trước đó, khuya 23/10, cũng tại cơ sở này, 600 học viên đã trốn trại khiến hàng ngàn cảnh sát tỉnh Đồng Nai phải thức trắng đêm vây bắt. Đây là lần thứ hai các học viên trốn trại, thời gian chưa đầy hai tuần.

    Tùy theo mức độ hành vi và hậu quả gây ra, các đối tượng đập phá tìm cách trốn trại cai nghiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi gây rối trật tự công cộng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

    hoặc bị truy tố về Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009, cụ thể:

    1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

    b) Có tổ chức;

    c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

    d) Xúi giục người khác gây rối;

    đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

    e) Tái phạm nguy hiểm.

    Bên cạnh đó, còn có thể phải chịu trách nhiệm về các tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009; Tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 143 Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009.

    Lê Đình

    Xem thêm video: [mecloud]S8GMlhUDW5[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoc-vien-cai-nghien-tron-trai-leo-len-cot-den-cao-ap-cuoi-noi-dien-dai-a169378.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan