Hối hận muộn màng của kẻ chém bà già 60 tuổi để cướp vàng


Thứ 2, 07/11/2016 | 14:47


(ĐSPL) - Phát hiện bà già 60 tuổi ở một mình trong chòi canh tôm, Ngởi sang trò Chuyện rồi bất ngờ ra tay hại chết nạn nhân để cướp dây chuyền đeo trên cổ. Khi đối...

(ĐSPL) - Phát hiện bà già 60 tuổi ở một mình trong chòi canh tôm, Ngởi sang trò chuyện rồi bất ngờ ra tay hại chết nạn nhân để cướp dây chuyền đeo trên cổ. Khi đối tượng chưa kịp tiêu thụ tang vật thì đã phải tra tay vào còng.

Gây án táo tợn

Ngày 3/11, trao đổi với PV báo ĐS&PL, Đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lê Hoàng Ngởi (28 tuổi, ngụ ấp Kinh 6, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Ngởi chính là kẻ đã giết hại bà Phạm Thị N. (60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) để cướp sợi dây chuyền vàng.

Hiện trường vụ án mạng

Thông tin với PV về quá trình điều tra, làm rõ vụ án, Đại tá Thành cho biết, do tôm đã đến ngày thu hoạch nên vào ngày 30/10, bà N. nói với chồng con là ra chòi lá cách nhà 0,5km ngủ để canh tôm. Do bà N. thường xuyên đi canh tôm nên gia đình không có ý kiến gì. Sáng 1/11, ông Lê Văn H. (chồng bà N.) gọi điện thoại kêu vợ về nhà nghỉ, để ông ra thay. Tuy nhiên, bà N. nói là đã hẹn thương lái đến mua tôm, chờ bán xong, bà sẽ về nhà, dặn ông H. cứ ở nhà.

Đúng lúc đó, người thân đến mời đi dự đám cưới nên ông H. đi luôn. Đến chiều cùng ngày, ông H. đi đám cưới về nhưng vẫn chưa thấy vợ về nhà, gọi điện thoại thì bà này không nghe máy. Nghi có chuyện bất thường xảy ra, ông H. đi ra chòi lá thì hoảng hốt phát hiện bà N. nằm bất động trên nền đất với nhiều vết chém chí mạng trên người. Khi kiểm tra hơi thở thì ông H. bàng hoàng khi biết bà N. đã chết từ trước đó. Bên cạnh đó, ông H. cũng phát hiện sợi dây chuyền vàng mà bà N. đeo trên cổ đã không còn.

Nghi vợ bị giết để cướp tài sản, ông H. tri hô người dân rồi trình báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an tỉnh Kiên Giang cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác điều tra. Qua công tác khám nghiệm pháp y và hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là 1 vụ án giết người và cướp tài sản. Qua phân tích các vết chém trên người bà N., cơ quan công an nhận định, phải là người quen với nạn nhân thì mới có thể gây án như vậy.

Ông H. phản ánh, cạnh vuông tôm của ông là vuông tôm của người hàng xóm, người này có thuê 1 nam thanh niên tên Ngởi để nuôi tôm. Nam thanh niên này thường xuyên qua chòi canh tôm của vợ chồng ông H. chơi. Những ngày qua, khi bà N. ở chòi canh tôm thì nam thanh niên này vẫn ở chòi canh tôm ở gần đó. Ngay lập tức, cơ quan công an đưa Ngởi vào diện tình nghi số 1. Tuy nhiên, khi xác minh về Ngởi thì đối tượng này không xuất hiện ở chòi tôm hay nhà của ông Phạm Văn Tuấn (hàng xóm của ông H.).

Tuy nhiên, bằng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến khoảng 3h sáng mùng 2/11, khi Ngởi đang tìm cách bỏ trốn ra khỏi tỉnh Kiên Giang thì đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen. Khi bị bắt, Ngởi biết rõ tội ác của mình nên ngoan ngoãn tra tay vào còng. Trên đường bị dẫn giải về trụ sở Công an tỉnh Kiên Giang, Ngởi chỉ cúi gằm mặt.

Bất ngờ

Thông tin thêm với PV, một điều tra viên tham gia vụ án cho hay, tại cơ quan công an, Ngởi khai nhận, do bí bách về chuyện tiền bạc nên lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản. Trong quá trình lên kế hoạch, Ngởi nhắm vào bà N. vì phát hiện bà này có đeo 1 sợi dây chuyền vàng. Bên cạnh đó, Ngởi cũng nghĩ là bà N. bán được tôm nên sẽ cất giữ số tiền lớn trong người.

Vào thời điểm sáng mùng 1/11, Ngởi phát hiện nạn nhân chỉ ở chòi lá một mình nên quyết định sát hại bà N. rồi cướp sợi dây chuyền vàng. Theo đó, Ngởi vờ đi sang chòi lá của bà N. rồi hỏi chuyện mua bán tôm cho thương lái có được giá hay không. Chờ đến khi bà N. quay ra ngoài, Ngởi rút dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Chỉ đến khi bà N. gục xuống, tắt thở thì Ngởi mới dừng tay. Sau khi lấy sợi dây chuyền vàng, Ngởi lục soát khắp người bà N. và khắp chòi lá nhưng không thấy tiền.

[mecloud]PMhPBSLzdu[/mecloud]

Biết nếu ở lại chòi tôm sẽ bị công an bắt nên Ngởi bỏ trốn. Tuy nhiên, hành tung của hắn nhanh chóng bị công an phát hiện và bắt giữ khi hắn chuẩn bị bỏ trốn sang tỉnh khác.

“Thật sự là do tôi quá bí bách về chuyện tiền bạc nên mới nảy sinh ý đồ xấu, chứ thật tâm tôi không muốn sát hại bà N.. Thời gian qua, tôi đã nhiều lần qua chòi lá của bà N. chơi và bà N. đối đãi với tôi rất tốt. Giờ đây, tay tôi đã nhúng chàm, tôi không biết nói gì để biện hộ cho tội ác của mình”, Ngởi khai nhận.

Vẫn chưa hết đau lòng sau cái chết thảm thương của vợ, ông H. nghẹn ngào cho biết: “Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Nếu như vào sáng ngày 1/11, tôi gọi điện bảo bà N. về nhà, nếu bà ấy về thì đâu có chuyện đau lòng thế này. Vợ chồng tôi sống với nhau mấy chục năm, đến tuổi được nghỉ ngơi để con cái lo thì bà ấy lại bị giết hại chỉ để cướp sợi dây chuyền vàng mà bà ấy đã đeo mấy chục năm nay”.

Ông H. cũng cho biết thêm: “Ngởi là người từ nơi khác đến đây làm thuê. Khi tiếp xúc với thanh niên này, tôi thấy hắn khá hiền lành, không có vẻ gì là dữ dằn cả. Chính vì thế, khi biết Ngởi chính là hung thủ, tôi và nhiều người dân ở đây rất bất ngờ”.

Anh Trần Văn Bé (một người hàng xóm) cho biết: “Tôi đã từng ăn nhậu với Ngởi vài lần và biết thanh niên này đang nợ tiền của vài người. Tuy nhiên, tôi không biết rõ số tiền nợ là bao nhiêu. Tôi bất ngờ truớc hành vi phạm tội của Ngởi. Hành vi giết người cướp tài sản của Ngởi là đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng nghiêm trị hành vi tội ác mà Ngởi đã gây ra”.

Thưởng nóng ban chuyên án

Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Trung Thành (người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Đây là vụ án giết người cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi gây án của hung thủ đã mất hết tính người. Sau khi nắm thông tin về vụ án, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và chỉ trong thời gian ngắn đã bắt giữ được hung thủ gây án. Với thành tích trên, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang có thư khen và thưởng nóng cho ban chuyên án số tiền 10 triệu đồng”

Q.Huy - T. Trần

Video xem nhiều nhất:

[mecloud]PMhPBSLzdu[/mecloud]

Điều 93 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009 quy định về Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 133 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009 quy định về Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-han-muon-mang-cua-ke-chem-ba-gia-60-tuoi-de-cuop-vang-a169461.html