+Aa-
    Zalo

    Hội Luật gia Việt Nam tích cực tham gia xây dựng pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo

    ĐS&PL Tại Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo tổ chức tại trụ sở của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam sáng 7/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị thành viên, trong đó nhấn mạnh công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; trợ giúp pháp lý của các cấp Hội Luật gia Việt Nam.

     

    hlg-1657259385.jpg
    Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị sơ kết thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo. Ảnh: An Luých

    Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 với quyết tâm thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

    Hội Luật gia Việt Nam cụ thể chủ đề trên bằng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. Đến nay, sau 6 tháng thực hiện, đã đạt được những kết quả thiết thực.

    Cụ thể, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tích cực góp ý kiến đối với các hồ sơ dự thảo Luật, pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội và chương trình công tác khối nội chính năm 2022. Các cấp Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 02 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương và cơ sở.

    hlg2-1657259391.jpg
    Ông Trần Công Phàn- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu về hoạt động thi đua yêu nước của Hội Luật gia Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: An Luých

    Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức góp ý kiến với 11 dự thảo văn bản gồm: dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự thảo Luật Cảnh sát cơ động; dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi); dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở;…  Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tư vấn pháp luật được hơn 28.300 vụ việc và trợ giúp pháp lý hơn 18.500 vụ việc; tham gia tư vấn, giải quyết khiếu nại được gần 8.500 vụ việc, tổ chức hàng nghìn cuộc tuyên truyền về pháp luật cho gần 342.000 lượt người,..

    Tại buổi làm việc với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (21/4/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Luật gia Việt Nam đạt được; yêu cầu Hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, nhất là trong công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật; giám sát, phản biện xã hội.

    Cũng trong Cụm thi đua lĩnh vưc Pháp luật và Tôn giáo, nhiều đơn vị khác đã tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, như:

    Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền  Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Luật Đất đai,… ”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời- đẹp đạo”. Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) kết hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức các hội nghị phổ biến về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cho các chức sắc, chức việc.

    Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên truyền vận động phật tử và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các phong trào xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách với số tiền tương đương gần 11 tỷ đồng; đăng ký xây dựng nhà tình thương, làm cầu đường, xây dựng trường học cho địa phương vùng sâu, vùng xa, với tổng kinh phí 26 tỷ đồng…

    Tại Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo tổ chức tại trụ sở của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam sáng 7/7/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị thành viên, trong đó nhấn mạnh công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật của các cấp Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

    Theo ông Ngô Sách Thực, thời gian tới cần tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị thành viên, trên cơ sở nguyên tắc “hiệp thương phối hợp thống nhất hành động”; kịp thời nắm bắt và tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, tín đồ tôn giáo để phản ánh với Đảng, Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./

    An Luých

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-luat-gia-viet-nam-tich-cuc-tham-gia-xay-dung-phap-luat-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-a543871.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.