+Aa-
    Zalo

    Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 20, Khóa XII (2014-2019)

    • DSPL
    ĐS&PL Ngày 20/6, tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội

    (ĐS&PL)Ngày 20/6, tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 20, nhiệm kỳ 2014-2019. Tham dự hội nghị có 8/9 Ủy viên Đảng đoàn, 21/25 Ủy viên Ban Thường vụ TW.

    Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia nhấn mạnh: "Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024, nhất là về vấn đề liên quan đến việc sớm hoàn thiện các dự thảo văn kiện, vấn đề nhân sự của Đại hội XIII".

    Hội nghị được nghe trình bày các Dự thảo báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ XII (2014-2019).

    Phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ XIII (2019-2024); Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý vào dự thảo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2019; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2014-2019; Báo cáo kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

    Ngoài ra, năm nay Hội nghị cũng báo cáo về việc sắp xếp lại cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội theo Quyết định 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1738/KH-BTTTT của bộ Thông tin và Truyền thông về “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”; Thông báo một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ cơ quan TW Hội và các đơn vị, chi hội trực thuộc; Tờ trình Ban Bí thư về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

    Tin nhanh - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 20, Khóa XII (2014-2019)

    Toàn cảnh buổi Hội nghị ngày 20/6. (Ảnh: Duy Quan).

    Đa số các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện Đại hội, bên cạnh đó còn một số ý kiến khác như: Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, các đại biểu đều thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội trong 2 ngày 12 và 13/9/2019 tại Bảo tàng Hà Nội.

    Nhiều ý kiến đề nghị nên cân nhắc, sắp xếp lại các nội dung chương trình của Đại hội theo hướng phiên chính thức nên ngắn gọn, các nội dung nên bố trí chủ yếu trong phiên nội bộ; Về Văn kiện đại hội, nên có sự đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014-2019, đa số ý kiến đề xuất chủ đề đại hội là “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vì dân, vì công lý”;

    Về Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, đa số các ý kiến cho rằng, tiêu chuẩn hội viên phải có bằng cử nhân Luật trở lên để bảo đảm được chất lượng hội viên.

    Thống nhất không nên thêm Liên chi hội vào trong Điều lệ (hiện nay, để duy trì hoạt động của Chi Hội Luật gia vẫn còn khó khăn, do đó, thành lập Liên chi hội thì lại phải có thêm một loạt các quy định mới về hoạt động). Về Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nên có đánh giá những mặt được và hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa XII.

    Tin nhanh - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 20, Khóa XII (2014-2019) (Hình 2).

    Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Duy Quan).

    Các đại biểu cơ bản nhất trí với đề án sắp xếp lại các cơ quan Báo chí trực thuộc Hội và giao báo Đời sống & Pháp luật phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

    Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ XX. Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền ghi nhận các ý kiến đóng góp để chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, sớm hoàn thiện các Dự thảo để trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 8.

    Một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi nhận tại Hội nghị:

    Tin nhanh - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 20, Khóa XII (2014-2019) (Hình 3).
    Tin nhanh - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 20, Khóa XII (2014-2019) (Hình 4).

    Các đại biểu lắng nghe những ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Duy Quan).

    Tin nhanh - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 20, Khóa XII (2014-2019) (Hình 5).
    Tin nhanh - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 20, Khóa XII (2014-2019) (Hình 6).

    Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Duy Quan).

    Tin nhanh - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 20, Khóa XII (2014-2019) (Hình 7).

    Kết thúc Hội nghị các đại biểu và Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền chụp hình lưu niệm. (Ảnh: Duy Quan).

    Duy Quan/Người đưa tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-luat-gia-viet-nam-to-chuc-hoi-nghi-dang-doan-ban-thuong-vu-trung-uong-hoi-lan-thu-20-khoa-xii-2014-2019-a281695.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan