+Aa-
    Zalo

    Hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ I: Thêm cơ hội sự sống cho bào thai mắc tim bẩm sinh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thành tựu can thiệp kỹ thuật bào thai tại Việt Nam hiện nay đã đạt được những thành công to lớn là mơ ước của nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Việc chẩn đoán bất thường tim bẩm sinh đến can thiệp sau sinh đã mang lại sự sống toàn vẹn và niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình.

    Phát biểu tại Hội nghị thường niên y học bào thai lần thứ I với chủ đề “Bất thường tim bẩm sinh: Từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh” - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh (Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết: “Tim bẩm sinh là bất thường bẩm sinh thường gặp nhất, chiếm khoảng 1% tổng số trẻ sinh hàng năm. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong giai đoạn sơ sinh, chiếm gần 7% nguyên nhân tử vong từ 20 tuần tuổi thai đến 1 năm sau sinh.”

    pshn4

    Chẩn đoán trước sinh sẽ tăng khả năng sống sót cho trẻ mắc tim bẩm sinh - GS -TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

    Theo con số thống kê tại Việt Nam, có khoảng 8.000-10.000 trẻ mắc tim bẩm sinh sinh ra hằng năm, trong đó có 50% số trẻ bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 5.000 trẻ được phẫu thuật, số còn lại phải chờ và thậm chí tử vong trước khi đến lượt. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phát hiện trong thai kỳ, nếu can thiệp sớm sẽ điều trị được một số bệnh lý tim bẩm sinh, và rất nhiều em bé đã có sức khỏe tốt hơn khi chào đời.

    Chính vì vậy, cùng với sự phát triển của chuyên ngành Sản Phụ khoa, Y học bào thai là một lĩnh vực đang ngày càng được quan tâm và không ngừng phát triển trên toàn thế giới nhằm đem lại cơ hội phát hiện, chăm sóc và cứu sống tốt nhất cho những thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.

    Tại hội nghị, Giáo sư Yves Ville, Trưởng khoa Sản và Y học bào thai, Bệnh viện Necker Enfants Malades và Đại học Paris cho hay, thế giới mỗi năm có khoảng 1-1,5 triệu trẻ em sinh ra bị mắc dị tật bẩm sinh. Có khoảng 1/4 trẻ mắc dị tật tim cần phẫu thuật trong năm đầu sau sinh, 4,2% số tử vong sơ sinh do dị tật tim bẩm sinh.

    pshn5

    Giáo sư Yves Ville chia sẻ về can thiệp bào thai mắc bệnh lý tim bẩm sinh.

    Tim bẩm sinh là bệnh lý nguy hiểm thường gặp nhất trong tháng đầu sau sinh, đặc biệt một số bệnh lý nếu không được hồi sức cấp cứu ngay sau sinh thì sẽ không còn khả năng cứu sống trẻ.

    Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phát hiện trong thai kỳ, nếu can thiệp sớm sẽ điều trị được một số bệnh lý tim bẩm sinh, và rất nhiều em bé đã có sức khỏe tốt hơn khi chào đời.

    Để có thể phát hiện, ngăn chặn kịp thời những rủi ro trong quá trình thai sản, phụ thuộc rất nhiều vào sàng lọc và chẩn đoán, đây là lĩnh vực cung cấp rất nhiều công cụ mạnh mẽ, nhân loại đã không ngừng nghiên cứu và phát triển nhằm mục đích cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh.

    Hiện nay, thế giới đã có thể sửa chữa tổn thương tim ngay từ trong bào thai. Đây là một kỹ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực sản khoa, là phương pháp điều trị đột phá cho thai nhi. Hiện các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã được học về kỹ thuật này và đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để triển khai tại Việt Nam.

    Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là bệnh viện công đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp bào thai, đem lại cơ hội cứu sống cho những thai nhi chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Bệnh viện cũng đã không ngừng nỗ lực tổ chức các khoá đào tạo về Y học bào thai cho các Bác sĩ không chỉ chuyên ngành Sản phụ khoa mà cả những chuyên ngành liên quan đến y học bào thai trên toàn quốc. Đồng thời, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ sớm đưa vào triển khai các kỹ thuật mới sửa chữa các tổn thương của bào thai như thoát vị hoành, tim bẩm sinh, Spina Bifida, truyền máu thai thiếu máu, dẫn lưu dịch màng phổi, ứ nước bể thận... Bệnh viện cũng đang chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại để triển khai các kỹ thuật mới ngay tại Trung tâm Can thiệp bào thai, tăng cơ hội chữa bệnh cho thai nhi- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh cho biết.

    tai xuong

    Hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước về y học bào thai, có giá trị khoa học lớn trong công tác đào tạo với những đại biểu tham dự.

    Hội nghị thường niên y học bào thai lần thứ I với chủ đề “Bất thường tim bẩm sinh: Từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh” sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 & 22 tháng 8 năm 2023 tại khách sạn Daewoo, Hà Nội, Việt Nam, bao gồm 13 bài báo cáo đến từ các chuyên gia đầu ngành y học bào thai và sản phụ khoa trong nước và quốc tế. Với sự tham gia của 350 đại biểu là các bác sỹ chuyên sâu trong các lĩnh vực: chẩn đoán trước sinh và y học bào thai, thai nghén nguy cơ cao, Bs Sơ sinh, Bác sĩ Nhi khoa, Bs Tim mạch, Bs Di truyền đến từ 98 bệnh viện, 19 phòng khám trên khắp cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

    Đây là cơ hội dành cho các bác sĩ tham dự với sự trao đổi trực tiếp và hướng dẫn cầm tay chỉ việc từ các giáo sư đầu ngành y học bào thai thế giới.

    Thu Hà

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-nghi-thuong-nien-y-hoc-bao-thai-lan-thu-i-them-co-hoi-su-song-cho-bao-thai-mac-tim-bam-sinh-a587789.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan