Hôm nay, hơn 73.000 học sinh ở TP. Hồ Chí Minh bắt đầu “cuộc đua” vào lớp 10 công lập


Thứ 6, 02/06/2017 | 07:10


Sáng 2/6, hơn 73.000 học sinh tại TP. Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Sáng 2/6, hơn 73.000 học sinh tại TP. Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, sáng nay, 2/6, hơn 73.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trong đó 5.862 thí sinh đăng ký vào các trường, lớp chuyên.

TTXVN cũng đưa tin, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong ngày 2 và 3/6 với ba môn lần lượt là: Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và Toán (120 phút). Các bài thi chuyên sẽ thi chiều ngày 3/6, trong đó, môn hóa học và môn ngoại ngữ là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

Tuyển sinh - Du học - Hôm nay, hơn 73.000 học sinh ở TP. Hồ Chí Minh bắt đầu “cuộc đua” vào lớp 10 công lập

Học sinh tại điểm thi trường THCS Hoàng Hoa Thám, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiền Phong.

Cụ thể, các thí sinh sẽ làm bài thi tại 125 điểm thi, trong đó có 115 điểm thi vào lớp 10 thường, 10 điểm thi vào lớp 10 chuyên. Buổi sáng chính thức làm bài vào lúc 8h và buổi chiều là 14h.

Vào ngày thi đầu tiên, ngày 2/6, tại 125 điểm thi đều có tổ chức lễ khai mạc vào lúc 7h và kéo dài không quá 15 phút. Như vậy, ở môn thi đầu tiên, thí sinh có mặt lúc 6h30, các môn thi còn lại, thí sinh có mặt trước giờ làm bài 30 phút.

Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh, các thí sinh nên xem trước địa điểm thi và nếu có thể được thì phụ huynh học sinh nên đi trước để biết được khoảng cách, thời gian đi từ nhà đến điểm thi, tránh trường hợp đến trễ.

Thí sinh đi trễ quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi, dù bất cứ lý do gì. Trường hợp thí sinh đi muộn nhưng chưa quá 15 phút tính từ thời gian bắt đầu làm bài, thì sẽ làm bài ở phòng thi dự phòng.

Ngoài ra, các thí sinh tuyệt đối không mang theo những đồ dùng vật dụng mà quy chế đã quy định không được phép mang vào phòng thi, đặc biệt là các thiết bị điện tử, điện thoại.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đề thi vào lớp 10 năm nay tiếp tục đổi mới theo hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của thí sinh; trong đó tăng cường các câu hỏi mở, câu hỏi giải quyết tình huống để thí sinh vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là ở môn Toán và Ngữ văn.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học cơ sở, chủ yếu là chương trình lớp 9. Bên cạnh hai môn Ngữ văn và Toán, nhiều năm qua thành phố đưa môn tiếng Anh vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh.

Từ việc đổi mới cách ra đề các môn trong kỳ thi này sẽ lan tỏa và thúc đẩy việc đổi mới cách dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.

(tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hom-nay-hon-73000-hoc-sinh-o-tp-ho-chi-minh-bat-dau-cuoc-dua-vao-lop-10-cong-lap-a192080.html