+Aa-
    Zalo

    Hôm nay, tuyên án phúc thẩm Huyền Như cùng đồng phạm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sau 13 ngày xét xử phúc thẩm vụ Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng, ngày mai, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ tuyên án.

    (ĐSPL) -  Sau 13 ngày xét xử phúc thẩm vụ Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm, hôm nay (7/1), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ chính thức tuyên án.

    Ngày mai 7/1 tuyên án “siêu lừa” Huyền Như cùng đồng phạm. 

    Sáng nay, HĐXX Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ chính thức tuyên án bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo gần 4.000 tỷ đồng. 

    Trước đó vào chiều 30/12, phiên tòa xét xử siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm đã kết thúc phần tranh luận. Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo có kháng cáo được nói lời sau cùng.

    Bị cáo Huyền Như không kháng cáo nên không nói lời sau cùng tại phiên xử. Trước đó, Huyền Như có kháng cáo về phần dân sự đòi lại căn biệt thự 43 tỷ, tuy nhiên tại một ngày xử trước đây Huyền Như nói mình không kháng cáo mà chỉ xin tòa xem xét trả lại căn nhà trên cho mẹ.

    Video tham khảo:

    “Siêu lừa” Huyền Như thuật lại mánh khóe rút tiền của ACB

    Theo đó, chị gái Huyền Như là Huỳnh Mỹ Hạnh nói mình chỉ làm công ăn lương cho Huyền Như và trở thành nạn nhân của chính em gái. Do bị Huyền Như lừa nên mới tham gia hành vi phạm tội. Hạnh mong tòa xem xét cho mình mức án nhẹ nhất có thể để sớm được quay về phụng dưỡng mẹ già và chăm sóc các con nhỏ.

    Bị cáo Võ Anh Tuấn (Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) thừa nhận hành vi phạm tội và nói đã rất hối hận về những gì đã gây ra. Tuấn mong HĐXX xem xét cho hoàn cảnh còn có mẹ già hơn 70 tuổi cùng 2 con thơ dại để giảm bớt một phần hình phạt.

    Vũ Nguyễn Xuân Tiên (Phó phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng) cho rằng mình vẫn không làm gì sai. Tiên cho biết rất cảm kích Vietinbank vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn còn giữ bị cáo này lại làm việc.

    Nữ "đại gia" Nguyễn Thiên Lý (một trong số các chủ nợ của Huyền Như) thì tự hào vì đã gây dựng được một sự nghiệp, nay lỡ sa cơ đứng trước vành móng ngựa, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

    Các bị cáo còn lại thì có người thừa nhận hành vi, có người cho rằng mình là nạn nhân của Huyền Như, bị siêu lừa lợi dụng nên mới phạm tội. Nhưng họ đều xin HĐXX khoan hồng giảm nhẹ một phần hình phạt.

    Bản án tòa sơ thẩm đã tuyên trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 27/1/2014:

    1. Huỳnh Thị Huyền Như lĩnh mức án tù chung thân cho tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức;

    2. Võ Anh Tuấn lĩnh mức án 20 năm tù cho tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

    3. Huỳnh Mỹ Hạnh lĩnh mức án 14 năm tù cho tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

    4. Nguyễn Thị Lành lĩnh mức án 9 năm tù cho tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng

    5. Trần Thị Tố Quyên lĩnh mức án 14 năm tù cho tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

    6. Đào Thị Tuyết Dung lĩnh mức án 12 năm tù cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng lãi;

    7. Phạm Anh Tuấn lĩnh mức án 14 năm tù cho tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

    8. Trần Thanh Thanh lĩnh mức án 10 năm tù cho tội danh Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

    9. Phạm Thị Tuyết Anh lĩnh mức án 15 năm tù cho tội danh Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

    10. Tống Nguyên Dũng lĩnh mức án 15 năm tù cho tội danh Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

    11. Bùi Ngọc Quyên lĩnh mức án 14 năm tù cho tội danh Vi phạm quy định cho vay trong hoạt  động của tổ chức tín dụng;

    12. Hoàng Hương Giang lĩnh mức án 8 năm tù cho tội danh Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

    13. Đoàn Lê Du lĩnh mức án 17 năm tù cho tội danh Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

    14. Vũ Nguyễn Xuân Tiên lĩnh mức án 11 năm tù cho tội danh Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

    15. Huỳnh Trung Chí lĩnh mức án 15 năm tù cho tội danh Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

    16. Nguyễn Thị Phúc Ngân lĩnh mức án 15 tù cho tội danh Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

    17. Huỳnh Hữu Danh lĩnh mức án 17 năm tù cho tội danh Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

    18. Lương Thị Việt Yên lĩnh mức án 7 năm tù cho tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;

    19. Hồ Hải Sỹ lĩnh mức án 6 năm tù cho tội danh Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

    20. Lê Thị Ngọc Lợi lĩnh mức án 4 năm tù cho tội danh Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

    21. Nguyễn Thiên Lý với tội danh Cho vay lãi nặng lãnh án 2 năm tù. Tổng hợp hình phạt bản án trước đó là 6 năm tù;

    22. Hùng Mỹ Phương với tội danh Cho vay lãi nặng lĩnh mức án 2 năm 2 tháng 10 ngày tù, trả tự do;

    23. Phạm Văn Chí với tội danh Cho vay lãi nặng lĩnh án 1 năm tù cho hưởng án treo.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hom-nay-tuyen-an-phuc-tham-huyen-nhu-cung-dong-pham-a77982.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Dương Chí Dũng, Huyền Như, chúng ta và

    Dương Chí Dũng, Huyền Như, chúng ta và "tiền bẩn"

    Dương Chí Dũng, Huỳnh Thị Huyền Như ... tham ô tiền của nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến chúng ta phải nhìn lại những đồng tiền mà ta đang có, có thể đó cũng là những đồng "tiền bẩn"