+Aa-
    Zalo

    Hơn 60 công ty Trung Quốc bị chính quyền Mỹ “thẳng tay” rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang

    • DSPL
    ĐS&PL Phía Mỹ cho biết, nguyên nhân của quyết định nêu trên là do mới đây đã phát hiện một lượng lớn sản phẩm kém chất lượng từ các công này.

    Phía Mỹ cho biết, nguyên nhân của quyết định nêu trên là do mới đây đã phát hiện một lượng lớn sản phẩm kém chất lượng từ các công này.

    Hơn 60 công ty Trung Quốc bị Mỹ “thẳng tay” rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang. Ảnh minh họa

    Mới đây, Cục quản lý Thưc phẩm và Dược phẩm Mỹ cho biết đã rút giấy phép xuất khẩu sang Mỹ đối với hơn 60 công ty sản xuất khẩu trang của Trung Quốc.

    Cơ quan này cho biết nguyên nhân của quyết định này là do mới đây đã phát hiện một lượng lớn sản phẩm kém chất lượng từ các công ty này.

    Được biết, động thái này đã đảo ngược quyết định ngày 3/4 cho phép nhập khẩu khẩu trang chưa được kiểm tra chất lượng bởi giới chức Mỹ mà chỉ bởi một phòng xét nghiệm độc lập.

    Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thông báo sẽ tiếp tục cho phép nhập khẩu khẩu trang từ các công ty Trung Quốc đáp ứng các tiêu chuẩn của Mỹ hoặc được chứng nhận bởi giới chức ở một số khu vực như Liên minh châu Âu.

    Chính phủ Mỹ hiện đang phối hợp với các công ty lớn ở Mỹ bao gồm 3M và Amazon để hạn chế nhập khẩu các sản phẩm kém chất lượng vào Mỹ.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-60-cong-ty-trung-quoc-bi-chinh-quyen-my-thang-tay-rut-giay-phep-xuat-khau-khau-trang-a322566.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan