+Aa-
    Zalo

    Hơn 80 nghìn du khách đến Bình Thuận dịp Tết Mậu Tuất

    ĐS&PL Sở VH-TT&DL Bình Thuận, cho biết, hơn 80.000 du khách đến Bình Thuận nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trong đó khoảng 29.000 khách quốc tế.
    Sở VH-TT&DL Bình Thuận, cho biết, hơn 80.000 du khách đến Bình Thuận nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trong đó khoảng 29.000 khách quốc tế.

    Ngày 14/2, Sở VH-TT&DL Bình Thuận, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, toàn tỉnh ước đón khoảng 80.500 lượt khách du lịch. Trong đó, lượng khách quốc tế khoảng 29.000 người.

    Hơn 80.000 du khách đến Bình Thuận trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Tri thức trực tuyến 

    Theo đó, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn tại khu du lịch Mũi Né và các khu lân cận đã kín phòng từ ngày 14/2 đến ngày 20/2 (29 tháng Chạp đến mồng 5 Tết). Giá phòng tăng khoảng 30%.

    Lượng khách quốc tế đến Mũi Né năm nay tăng gần 30% so với năm trước. Trong đó chủ yếu là du khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan. Riêng khách nội địa tăng 1,25%, cao điểm từ mùng 2 Tết.

    Để phục vụ nhu cầu của du khách, Sở VH-TT&DL tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như thi gói bánh chưng cho người nước ngoài, lễ hội ẩm thực, lướt ván thuyền, bắn pháo hoa đêm giao thừa để du khách tham gia và vui chơi.

    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-80-nghin-du-khach-den-binh-thuan-dip-tet-mau-tuat-a219856.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan