+Aa-
    Zalo

    Hỗn chiến kinh hoàng giữa đêm, nam thanh niên tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Để giải quyết mâu thuẫn, hai băng nhóm dùng hung khí lao vào đuổi chém nhau, một nam thanh niên bị chém lìa một cánh tay, tử vong sau đó.

    Để giải quyết mâu thuẫn, hai băng nhóm dùng hung khí lao vào đuổi chém nhau, một nam thanh niên bị chém lìa một cánh tay, tử vong sau đó. 

    Nạn nhân bị chém đứt lìa tay, bỏ mặc ở lại hiện trường. Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp.

    Zing,vn đưa tin, chiều 16/5, Công an tỉnh Bình Định cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an TP Quy Nhơn tổ chức điều tra, xác minh và làm rõ các nghi can tham gia hỗn chiến, khiến một nam thanh niên bị chém tử vong.

    Theo hồ sơ, khoảng 0h ngày 16/5, trên đường Phan Bội Châu (khu vực trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, TP Quy Nhơn) xuất hiện hai nhóm côn đồ cầm mã tấu rượt đuổi chém nhau để giải quyết mâu thuẫn.

    Trong lúc hai băng nhóm ẩu đả, L.Đ.Đ. (27 tuổi; ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) bị chém đứt lìa cánh tay. Các đối tượng tham gia hỗn chiến đã rời khỏi hiện trường sau đó, theo VOV.

    Nam thanh niên bị thương được người dân đưa vào BVĐK tỉnh Bình Định cấp cứu, song do vết thương nặng đã tử vong.

    Nhận được tin báo, ngay trong đêm Công an TP Quy Nhơn và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Bình Định) đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera ghi nhận sự việc, điều tra và truy tìm các đối tượng gây án.

    Cũng liên quan tới tình hình an ninh trật tự, chiều 15/5, Công an xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah, Gia Lai) cho biết vừa tổ chức đưa 11 thanh niên ra răn đe, kiểm điểm trước dân và thống nhất hình thức xử phạt với gia đình họ về hành vi đánh nhau.

    Cụ thể, tối 30/4, 6 thanh niên làng Ia Krai (thị trấn Phú Hòa) và 5 thanh niên làng Ea Luh (xã Nghĩa Hưng) cùng ăn nhậu tại làng Ea Luh. Trong cuộc nhậu, giữa nhóm thanh niên 2 làng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

    Công an xã Nghĩa Hưng đã tới ngăn chặn, giải tán ngay sau khi nhận được tin báo.   11 thanh niên trên đều lần đầu vi phạm, chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng, có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện không có khả năng đóng phạt vi phạm hành chính nên cần phải có phương án xử lý hợp tình, hợp lý để cảnh cáo họ không được tái phạm. 

    Theo đó, ngoài bị kiểm điểm trước dân làng, buộc phải viết cam kết không tái phạm, số thanh niên trên còn phải tham gia lao động công ích. 

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-chien-kinh-hoang-giua-dem-nam-thanh-nien-tu-vong-a323644.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan