+Aa-
    Zalo

    Hơn trăm lính cứu hỏa căng mình dập lửa kho hàng thủ công mỹ nghệ

    • DSPL
    ĐS&PL Ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong kho chứa hàng công ty thủ công mỹ nghệ, khiến hàng hóa trong kho bị thiêu rụi, thiệt hại hàng tỷ đồng.

    Ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong kho chứa hàng công ty thủ công mỹ nghệ, khiến hàng hóa trong kho bị thiêu rụi, thiệt hại hàng tỷ đồng.

    Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, vào khoảng 19h ngày 10/4, ngọn lửa bùng phát tại kho chứa hàng Công ty TNHH Quốc Đại (chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, đóng tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

    Báo Công an nhân dân cho biết, ngọn lửa xuất phát từ khu sấy nguyên liệu, sau đó lan nhanh sang nhiều khu vực khác, công nhân và người dân đã dùng nước và các phương tiện dập lửa để chữa cháy nhưng bất thành.

    Ngọn lửa bốc lên dữ dội (Ảnh: báo Tiền Phong)

    Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Thanh Hóa đã huy động hơn 10 xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cảnh sát PCCC đến hiện trường.  Đại tá Lê Văn Cửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ huy chữa cháy.

    Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn cùng với gió to, trong khi nguyên liệu chủ yếu là tre nứa khiến đám cháy bùng phát dữ dội. Lực lượng chữa cháy cố gắng không để đám cháy lan rộng.

    Báo Dân trí dẫn nguồn tin từ lực lượng Cảnh sát PCCC, đến thời điểm 22h30, chưa ghi nhận có thương vong về người, tuy nhiên ước tính thiệt hại về tài sản cho công ty nhiều tỉ đồng. Người dân địa phương cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, trong công ty có hàng trăm tấn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

    Lực lượng Cảnh sát PCCC rất vất vả trong công tác chữa cháy (Ảnh: báo Dân trí)

    Đến 2h sáng cùng ngày, vụ hỏa hoạn cơ bản được Cảnh sát PCCC khống chế và dập tắt. Trong khi làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ chiến sĩ đã bị thương.

    Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cháy có thể là do chập điện. Công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai tích cực, phòng đám cháy bùng phát trở lại.

    Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

    1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

    2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

    3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-tram-linh-cuu-hoa-cang-minh-dap-lua-kho-hang-thu-cong-my-nghe-a186879.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan