+Aa-
    Zalo

    Họp báo vụ cây phượng bật gốc, đè 13 học sinh thương vong ở TP.HCM: Tăng cường đảm bảo an toàn trong trường học

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan chức năng quận 3 phối với lãnh đạo sở GD&ĐT, sở Y tế,..tổ chức họp báo thông tin về vụ phượng đổ khiến 13 học sinh thương vong.

    Cơ quan chức năng quận 3 phối với lãnh đạo sở GD&ĐT, sở Y tế,..tổ chức họp báo thông tin về vụ phượng đổ khiến 13 học sinh thương vong.

    Ông Trần Quang Bá, quyền Chủ tịch UBND quận 3 thông tin về vụ việc. Ảnh: Soha

    Chiều 26/5, lãnh đạo sở GD&ĐT, Y tế, Thông tin và truyền thông, cùng đại điện UBND và Công an quận 3 (TP.HCM) tổ chức họp báo thông tin ban đầu vụ "tai nạn do cây đổ khiến một học sinh tử vong tại trường THCS Bạch Đằng, quận 3" xảy ra vào sáng cùng ngày.

    Trước đó, ông Nguyễn Vạn Phúc (Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng) xác nhận khoảng 6h20 cùng ngày, cây phượng vĩ bật gốc đã đè 17 học sinh.

    Trong đó em N.T.K (12 tuổi), học sinh lớp 6/8 đã tử vong sau khi được cấp cứu ở bệnh viện An Sinh trong tình trạng chấn thương sọ não, dập nát chân, chèn ép ngực bụng. Em K. là học sinh bị thương nặng nhất được chuyển vào bệnh viện An Sinh cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành hồi sức, đặt nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực, dùng Adrenalin (20 ống), truyền dịch và điện giải, hồi sức tim phổi tích cực. Song, qua 65 phút, em đã không qua khỏi.

    8 học sinh khác được cấp cứu tại khoa Cấp cứu, bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Lãnh đạo khoa Cấp cứu xác nhận có 3 trường hợp rất nặng, 5 nạn nhân khác bị thương nhẹ. 4 học sinh được cấp cứu tại bệnh viện Sài Gòn Ito. 3 học sinh khác bị nhẹ được sơ cứu tại trường.

    Bày tỏ sự đau lòng trước sự việc không may xảy ra, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo Công an quận 3 vào cuộc điều tra nguyên nhân cây gãy đổ, khiến một học sinh tử vong và 12 học sinh khác bị thương.

    Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các y bác sĩ khẩn trương, tích cực điều trị cho các cháu, để các cháu sớm hồi phục về sức khỏe và tinh thần.

    Phó Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo sở GD&ĐT TP.HCM tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong trường học. Đặc biệt là liên quan đến các cây xanh cổ thụ ở sân trường, khi mùa mưa đang đến.

    Đối với trường hợp học sinh không may tử vong, trước mắt, UBND TP sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng, UBND quận 3 hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hop-bao-vu-cay-phuong-bat-goc-de-13-hoc-sinh-thuong-vong-o-tphcm-tang-cuong-dam-bao-an-toan-trong-truong-hoc-a324785.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan