+Aa-
    Zalo

    Huawei "cắt đứt quan hệ" với giám đốc kinh doanh vừa bị bắt tại Ba Lan

    • DSPL
    ĐS&PL Trong thông cáo đưa ra tối 12/1, Huawei xác nhận, “quyết định cắt đứt quan hệ chủ sử dụng lao động đối với Vương Vĩ Tinh”, giám đốc kinh doanh vừa bị bắt tại Ba Lan.

    Trong thông cáo đưa ra tối 12/1, tập đoàn Huawei xác nhận, “quyết định cắt đứt quan hệ chủ sử dụng lao động đối với Vương Vĩ Tinh”, giám đốc kinh doanh vừa bị bắt tại Ba Lan.

    Ngày 12/1, nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei đã sa thải nhân viên vừa bị bắt tại Ba Lan vì cáo buộc gián điệp nhằm lại dịu bớt mối lo ngại của châu Âu về công ty này.

    Trước đó, ngày 11/1, Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan thông báo bắt giữ một doanh nhân Trung Quốc làm việc cho Huawei với cáo buộc làm việc cho tình báo Trung Quốc. Thậm chí, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Joachim Brudzinskia đã kêu gọi Liên minh châu Âu và NATO hãy làm việc với nhau để loại Huawei ra khỏi thị trường của họ sau vụ nhân viên của Huawei, cựu quan chức an ninh Ba Lan vừa bị bắt.

    Sau đó, đài truyền hình TVP đưa tin người này là ông Vương Vĩ Tinh, một trong những quản lý cấp cao của Huawei tại Ba Lan.

    Theo một số nguồn thạo tin, ông Vương là giám đốc kinh doanh của Huawei tại nước này và trước đây từng làm việc tại lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Gdansk (Ba Lan).

    Hình ảnh được cho là ông Vương Vĩ Tinh, giám đốc kinh doanh Huawei vừa bị bắt giữ tại Ba Lan.

    Trong thông cáo đưa ra tối 12/1, Huawei nói ông Vương bị bắt vì “lý do cá nhân”. “Vụ này tạo ra hiệu ứng gây tổn hại danh tiếng toàn cầu của Huawei”, Hoàn Cầu thời báo dẫn thông cáo cho hay. Trích dẫn các quy định quản lý, Huawei nhấn mạnh tập đoàn này “quyết định cắt đứt quan hệ chủ sử dụng lao động đối với Vương Vĩ Tinh”.

    Trong khi đó, sau khi có thông tin ông Vương bị bắt, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng phản ứng "quan ngại", đồng thời yêu cầu Ba Lan đảm bảo các quyền hợp pháp cho công dân. Theo tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin ngoại giao, một quan chức cấp cao tại Đại sứ quán Trung Quốc đã liên hệ Bộ Ngoại giao Ba Lan đề nghị các quy trình lãnh sự đối với công dân nước mình.

    Ông Vương bị bắt giữ hơn một tháng sau khi Phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính toàn cầu Huawei Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt theo yêu cầu của Mỹ. Bà Mạnh (46 tuổi) bị bắt hôm 1/12 và đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 11/12.

    Bà Mạnh có thể bị dẫn độ sang Mỹ vì cáo buộc che giấu, lừa gạt nhiều ngân hàng về mối liên kết giữa Huawei và một công ty làm ăn với Iran bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ. Theo AFP, quy trình dẫn độ dự kiến bắt đầu vào ngày 6/2. Tuy nhiên, nhiều khả năng vụ việc sẽ kéo dài hàng năm trời nếu phía bà Mạnh kháng cáo.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huawei-cat-dut-quan-he-voi-giam-doc-kinh-doanh-vua-bi-bat-tai-ba-lan-a259050.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan