+Aa-
    Zalo

    Huế: Làm lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng 28/5, lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông được tổ chức tại TP.Huế đã thu hút đông đảo tăng ni phật tử tham gia.

    (ĐSPL) - Sáng 28/5, lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông được tổ chức tại TP.Huế đã thu hút đông đảo tăng ni phật tử tham gia.

    Sáng nay, tại Tổ Đình Từ Đàm, số 01 đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm trọng thể tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông.

    Hòa thượng Thích Khế Chơn – UVTT Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc buổi lễ nhấn mạnh rằng: "Tăng Ni Phật tử Thừa Thiên Huế nguyện phụng hành Thông điệp của Đức Pháp chủ, nỗ lực trưởng dưỡng đạo tâm, đoàn kết hòa hợp, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, nêu cao lòng tự hào dân tộc, nghĩa tình đồng bào ruột thịt cùng với Phật giáo đồ và nhân dân cả nước hun đúc thêm ý chí, ước nguyện hòa bình, độc lập chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam.

    Qua Đại lễ cầu nguyện cho hòa bình biển Đông hôm nay, Giáo hội thiết tha kêu gọi toàn thể Tăng Ni Phật tử trong tỉnh nhà hãy thể hiện đức tánh từ bi của người con Phật và đạo lý "một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ - Thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam, phát tâm ủng hộ chia sẻ niềm đau của ngư dân bị tổn hại, cũng như sự khó nhọc của những người đang đầu sóng, ngọn gió để canh giữ đất trời biên cương bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc".

    Cũng tại buổi lễ, hòa thượng Thích Chơn Hương - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Thành viên Ban Tăng sự TW Giáo hội, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã đọc kiến nghị về việc phản đối hành động đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc: "Cực lực phản đối hành động đặt giàn khoan-981 trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; phản đối hành động thô bạo đối với ngư dân Việt Nam; Yêu cầu chính phủ Trung Quốc tôn trọng, thực hiện nghiêm túc luật pháp quốc tế và trân trọng giữ gìn bảo vệ hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; Hoan nghênh thông cáo số 2 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam".

    Buổi lễ kết thúc sau khi các tăng ni, phật tử đóng góp tiền ủng hộ chia sẻ khó khăn cùng với những ngư dân, các chiến sỹ cảnh biển, lực lượng kiểm ngư Việt Nam.

    Dưới đây là chùm ảnh về buổi lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông vào sáng nay:

    Huế: Làm lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông

    Huế: Làm lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông

    Huế: Làm lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông

    Huế: Làm lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông

    Huế: Làm lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông

    Huế: Làm lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông

    Huế: Làm lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông

    Huế: Làm lễ cầu nguyện hòa bình trên biển Đông

    ĐĂNG HẬU

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hue-lam-le-cau-nguyen-hoa-binh-tren-bien-dong-a34657.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan