+Aa-
    Zalo

    Huế: Liên tục nhiều trụ sở cơ quan nhà nước bị mất cắp tài sản

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Theo nguồn tin riêng của PV báo Đời sống và Pháp luật, thời gian gần đây, nhiều trụ sở cơ quan nhà nước tại Thừa Thiên – Huế liên tục bị mất cắp tài sản.
    (ĐSPL) – Theo nguồn tin riêng của PV báo Đời sống và Pháp luật, thời gian gần đây, nhiều trụ sở cơ quan nhà nước tại Thừa Thiên – Huế liên tục xảy ra tình trạng mất cắp tài sản. Cơ quan chức năng nghi vấn trên địa bàn đang tồn tại một nhóm “siêu trộm công sở” (!?).
    Trước đó, đêm 7/11 rạng sáng 8/11 vừa qua, phòng kế toán của văn phòng Thành ủy Thừa Thiên – Huế bị "đạo chích"cạy cửa, phá két sắt trộm tài sản. Thông tin ban đầu cho biết, số tiền bị mất cắp khoảng gần 1 tỷ đồng (!?).
    Liên quan đến vụ việc, khoảng 0h15 ngày 24/10, tại trường Mầm non Hoa Mai, ở địa chỉ 46 đường Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Trong đó, phòng làm việc của phó hiệu trưởng nhà trường bị kẻ gian phá khóa và “cuỗm” mất 155 triệu đồng.
    Trước đó, cuối năm 2013, sở Công thương Thừa Thiên - Huế cũng bị kẻ trộm đột nhập và lấy đi một số tài sản lớn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 két sắt bị cạy, bên trong có khoảng 100 triệu đồng tiền quỹ công đoàn không cánh mà bay. Ngoài ra, phòng làm việc của phó giám đốc sở cũng bị tên trộm lấy đi 1 máy ảnh có giá trị gần 9 triệu đồng.
    Cùng thời điểm nói trên, kẻ xấu phá khóa, đột nhập vào sở Tài chính lấy cắp 1 máy tính xách tay.
    Những vụ trộm tại trụ sở cơ quan nhà nước liên tiếp xảy ra, khiến lực lượng chức năng đặt ra nghi vấn trên địa bàn đang tồn tại một nhóm “siêu trộm công sở” (!?).
    Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Huế phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang ráo riết truy tìm nhóm “đạo chích” để xử lý theo quy định của pháp luật.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hue-lien-tuc-nhieu-tru-so-co-quan-nha-nuoc-bi-mat-cap-tai-san-a68595.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan