+Aa-
    Zalo

    Hưng Yên khẩn cấp ứng phó với ca nghi mắc COVID-19 đầu tiên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trước thông tin ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu ngành y tế thông tin đầy đủ về ca bệnh để người dân tiếp cận thông tin chính thống.

    Trước thông tin ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu ngành y tế thông tin đầy đủ về ca bệnh để người dân tiếp cận thông tin chính thống.

    TTXVN đưa tin, ngay sau khi có thông tin anh Đ.C.L., thường trú ở xã Yên Phú (Yên Mỹ, Hưng Yên) có kết quả ban đầu dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên và huyện Yên Mỹ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, truy vết, cách ly, xét nghiệm và khoanh vùng dập dịch.

    Hiện tại, bệnh nhân đã được đưa đi cách ly và làm xét nghiệm tiếp theo tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

    Theo VietNamNet, anh L. là giáo viên trường Cao đẳng Công thương, đóng tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Đây là ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên từ ngày 28/1 đến nay.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên kiểm tra thực tế tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. Ảnh: Báo Hưng Yên.

    Từ ngày 28/1-8/2, lực lượng chức năng bước đầu rà soát được 57 trường hợp là F1, tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang (Hưng Yên).

    Thông qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng của xã đã cách ly 11 ca F1, 19 ca F2. Xã Yên Phú đã thành lập 3 chốt để phong tỏa khu vực, nơi gia đình có người nghi mắc COVID-19 sinh sống, gồm 105 hộ với hơn 400 nhân khẩu; đồng thời tổ chức phun thuốc sát trùng toàn bộ khuôn viên ngôi nhà và khu vực lân cận.

    Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Mỹ và các ngành liên quan đã triển khanh nhanh các biện pháp khoanh vùng, truy vết, lên phương án cách ly, xét nghiệm để bao vây dập dịch.

    Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng yêu cầu ngành y tế thông tin đầy đủ về ca bệnh để người dân tiếp cận thông tin chính thống, không hoang mang mà bình tĩnh, phối hợp với chính quyền, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc phòng, chống dịch, đặc biệt là làm tốt việc khai báo y tế.

    Huyện Yên Mỹ phối hợp với huyện Khoái Châu và các ngành chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ quan cũng cần phong tỏa ở phạm vi nhỏ nhất để người dân vừa phòng dịch, vừa đảm bảo sản xuất, sinh hoạt; khẩn trương cách ly các đối tượng F1 tại Trung tâm Y tế huyện; phun khử trùng tại một số địa điểm ở huyện Khoái Châu, nơi bệnh nhân từng đến.

    Bích Thảo(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hung-yen-khan-cap-ung-pho-voi-ca-nghi-mac-covid-19-dau-tien-a355673.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan