"Hủy diệt" đối thủ 10-0, đội tuyển Anh hiên ngang dự World Cup 2022


Thứ 3, 16/11/2021 | 07:08


Cùng sự kiện

Cần ít nhất 1 trận hòa để giành vé đi thẳng tới Qatar World Cup 2022 nhưng đội tuyển Anh còn làm được nhiều hơn thế.

Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng ở bảng I vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, đội tuyển Anh đứng đầu bảng với 23 điểm (hơn đội xếp thứ 2 là Ba Lan 3 điểm) và cần ít nhất 1 trận hòa trước đội tuyển San Marino để đi thẳng đến Qatar. Tuy nhiên, thầy trò HLV Gareth Southgate thậm chí còn làm được hơn thế rất nhiều.

Trước sức mạnh vượt trội của Tam sư, San Marino trụ vững được 6 phút trước khi Harry Maguire đã ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Anh. 9 phút sau đó, hậu vệ Filippo Fabbri của San Marino tự đốt lưới nhà nâng tỷ số lên thành 2-0.

Bóng đá - 'Hủy diệt' đối thủ 10-0, đội tuyển Anh hiên ngang dự World Cup 2022
Harry Kane ghi liền 4 bàn trong hiệp 1 trước San Marino. Ảnh: Zingnews

San Marino sớm vỡ trận và để Harry Kane sút tung lưới liên tiếp tới 4 lần từ phút 27 đến 42. Chiến tích này giúp Kane trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 3 bàn trở lên trong 2 trận liên tiếp cho đội tuyển Anh kể từ năm 1927. Kane cũng đã ghi 15 bàn trong năm 2021 cho "Tam sư", thành tích không tuyển thủ Anh nào trong lịch sử làm được, tính riêng trong một năm dương lịch.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 6-0 cho tuyển anh. Sang hiệp 2, HLV Gareth Southgate có hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự nhưng sự áp đảo vẫn được các học trò của ông duy trì.

Lần lượt Emile Smith Rowe, Tyrone Mings, Abraham và Saka thay nhau lập công, giúp đội tuyển Anh lần đầu tiên kể từ năm 1964 kết thúc trận đấu với tỷ số 10-0.

Bóng đá - 'Hủy diệt' đối thủ 10-0, đội tuyển Anh hiên ngang dự World Cup 2022 (Hình 2).
Lần đầu tiên kể từ năm 1964, tuyển Anh có một chiến thắng 10-0

Kết quả này giúp đội tuyển Anh trực tiếp có mặt tại VCK World Cup 2022 tại Qatar. Trong khi đó, Ba Lan phải đá play-off để tranh vé vớt.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huy-diet-doi-thu-10-doi-tuyen-anh-hien-ngang-du-world-cup-2022-a519333.html