+Aa-
    Zalo

    Huyện Thạch Thất - Hà Nội: Phát động phong trào thi đua yêu nước và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

    • DSPL
    ĐS&PL Vừa qua, huyện Thạch Thất đã trang trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (giai đoạn 2016-2020); tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

    Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025"; Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU; đại diện các đơn vị, địa phương của thành phố Hà Nội cùng đông đảo cán bộ và nhân dân huyện Thạch Thất tham dự.

    o1

    Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất.

    Theo báo cáo của huyện Thạch Thất cho thấy, sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ một huyện gặp rất nhiều khó khăn, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu; các tiêu chí nông thôn mới đạt thấp; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao (14,75%), đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn...cả hệ thống chính trị huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới. Đến nay, diện mạo nông thôn Thạch Thất đã có sự thay đổi mạnh mẽ.

    Kể từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chỉ tính đến năm 2017 toàn huyện đã có 21/21 xã trên địa bàn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng huyện Thạch Thất đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thạch Thất đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như: 100% trạm y tế đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm chỉ còn 0,1%; thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2021 đạt 70 triệu đồng/người/năm… Hiện nay, huyện có xã Đại Đồng đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 142 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm).

    o2

    Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động tặng các cá nhân.

    Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn ra vô cùng phức tạp, với nhiều khó khăn. Nhưng Đảng bộ - HĐND – UBND huyện Thạch Thất, cùng các phòng ban và nhân dân huyện luôn đồng lòng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tính hết năm 2021, huyện Thạch Thất đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/20 chỉ tiêu, tăng trưởng kinh tế đạt 10,1%; lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa được chú trọng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…Cùng với việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc triển khai phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2021, nhiều cá nhân, tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2021.

    o3
    Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ.

    Với những kết quả mà huyện Thạch Thất đã đạt được; đồng thời, ghi nhận nỗ lực, cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong quá trình xây dựng nông thôn mới; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND; sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thạch Thất trong triển khai các nhiệm vụ chính trị trong suốt thời gian qua. Sẽ là bước đệm vững chắc để huyện Thạch Thất có những bước đi đúng hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế - hội toàn diện. Với tiêu chí năm 2022 là năm bản lề, tăng tốc, bứt phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021-2025), với dự báo dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

    Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu, chất lượng của các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, Nghị quyết HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

    MINH THU

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huyen-thach-that-ha-noi-phat-dong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-va-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-a530341.html
    Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thạch Thất, Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an sinh xã hội

    Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thạch Thất, Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an sinh xã hội

    Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong nước và thế giới. Nhưng được sự quan tâm của các cấp chính quyền, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất đã đạt một số kết quả nổi bật. Các lĩnh vực quan trọng như: Giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm cho lao động, công tác chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần, vật chất của người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội được nâng lên… góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thạch Thất, Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an sinh xã hội

    Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thạch Thất, Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an sinh xã hội

    Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong nước và thế giới. Nhưng được sự quan tâm của các cấp chính quyền, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất đã đạt một số kết quả nổi bật. Các lĩnh vực quan trọng như: Giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm cho lao động, công tác chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần, vật chất của người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội được nâng lên… góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.