+Aa-
    Zalo

    HUYỆN THỦY NGUYÊN (HẢI PHÒNG): Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 22/10, tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi (25/10/1948 - 25/10/2023) và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thủy Nguyên.

    81

    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Huân chương độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Huyện Thủy Nguyên

    Dự buổi lễ có đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đồng chí là lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Thành phố Hải Phòng.

    Thủy Nguyên là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi đây đã từng chứng kiến và trực tiếp cùng dân tộc làm nên những trang sử hào hùng, những chiến công hiển hách, đập tan ý chí xâm lăng của quân xâm lược, tiêu biểu là 3 trận chiến thắng chiến lược trên cửa sông Bạch Đằng đã vang danh sử sách.

    Cách đây 75 năm, vào đêm 24 rạng sáng 25/10/1948, cuộc Tổng phá Tề chính thức bắt đầu. Huyện uỷ đã chỉ đạo ra lệnh cho bộ đội, dân quân du kích phối hợp làm nòng cốt cho nhân dân toàn huyện nổi dậy giải tán các Ban Tề, bao vây, tiến công đồn địch. Một số xã đã lập trụ sở Ủy ban kháng chiến, treo cờ Tổ quốc mừng thắng lợi. Tiếp các ngày sau đó, mọi người dân nô nức đi phá đường, chặn quân tiếp viện của giặc, giải tỏa các đồn bốt, cắt dây điện thoại liên lạc của địch... Cuộc tổng phá Tề bằng vũ trang kết hợp cùng lúc với quần chúng trong toàn huyện nổi dậy làm cho địch choáng váng, bất ngờ, hoang mang cực độ. Khí thế và tinh thần kháng chiến của Đảng bộ, quân và Nhân dân huyện trong ngày “Tổng phá Tề trừ gian” đã được biểu dương trên Báo Cứu quốc; được đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh và Trung ương đánh giá cao.

    82

    Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

    Dưới ánh sáng của các nghị quyết Trung ương, Thành ủy, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủy Nguyên đã nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ tốt những thời cơ, thuận lợi, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, biến khó khăn thành động lực để phát triển. Đặc biệt, giai đoạn 10 năm trở lại đây là thời kỳ phát triển năng động, nhanh chóng, bứt phá của huyện, với những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của thành phố và đất nước.

    Hiện Thủy Nguyên trở thành một vùng kinh tế động lực, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, là một hướng phát triển đô thị rất quan trọng của Hải Phòng với sự thành lập và đi vào hoạt động của các khu công nghiệp, khu du lịch và dịch vụ, khu đô thị lớn. Cụ thể, tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành luôn duy trì ở mức cao, đạt bình quân 15,6%/năm. Huyện hiện có 2 khu công nghiệp và nhiều cụm, điểm công nghiệp, làng nghề đang hoạt động hiệu quả.Năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng gấp 12 lần so với năm 2013; tốc độ tăng thu bình quân 47,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17.555 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2013.

    Về phát triển hạ tầng, với sự đầu tư của TP. Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên, sự ủng hộ của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, nhiều dự án xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, công nghiệp đã hoàn thành như Quốc lộ 10, đường 359, cầu Dinh, cầu Hoàng Văn Thụ. Những dự án này hoạt động tạo sự kết nối giữa các khu vực trên địa bàn, cũng như giữa TP. Hải Phòng với các tỉnh lân cận. 

    Trong đợt kỷ niệm lớn này, tại huyện Thủy Nguyên sẽ diễn ra các hoạt động: Lễ biểu dương giáo viên, học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2023; Giải Bán Marathon Hải Phòng mở rộng Cup Thủy Nguyên năm 2023; các cuộc Triển lãm Ảnh, tranh vẽ nghệ thuật và ra mắt tập thơ tại Công viên 25/10; Hội diễn Ca-Múa-Nhạc Công, Nông, Binh huyện Thủy Nguyên năm 2023; tuyên truyền cổ động bằng các đoàn xe môtô, xe đạp thể thao, xe ô tô trang trí trên tuyến Tỉnh lộ 359; tổ chức khám bệnh nhân đạo, phát thuốc và tặng quà của CLB thầy thuốc Hoa Phượng đỏ; tổ chức Giải Golf Thủy Nguyên mở rộng lần thứ 13 năm 2023; giải đua xe đạp cúp Thủy Nguyên mở rộng năm 2023; Chung kết Bóng đá các CLB huyện; Hội trại truyền thống “Tự hào truyền thống-Khát vọng bay cao”; Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hào khí Thủy Nguyên” kết hợp biểu diễn ánh sáng và bắn pháo bông.

    Thời gian tới, Thủy Nguyên phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng là thành lập Thành phố Thủy Nguyên thuộc TP. Hải Phòng trước năm 2025. Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã xác định: chuyển đổi huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của huyện; là sự tin tưởng, lựa chọn, giao trách nhiệm của các cấp lãnh đạo trung ương, thành phố và của Nhân dân thành phố cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thủy Nguyên.

    Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên quyết tâm tục nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền đảm bảo thiết thực, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập trung chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho Đại hội Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2025-2030, đổi mới sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

    Với vinh dự và trách nhiệm của mình, Thủy Nguyên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện trở thành thành phố trước năm 2025; góp phần xứng đáng vào tiến trình “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” như tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đã đề ra.

    Kim Tiến

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huyen-thuy-nguyen-hai-phong-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-va-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-nhat-a596314.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan