+Aa-
    Zalo

    Hy hữu bé gái 3 tuổi bị bố bỏ quên tại cột mốc biên giới khi đi bẫy chim

    (ĐS&PL) - Đưa con gái 3 tuổi đi bẫy chim, người đàn ông thản nhiên bỏ quên con ngay tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Rất may cháu bé đã được lực lượng biên phòng 2 nước đưa về an toàn, trao trả cho gia đình.

    Báo Giáo dục & thời đại đưa tin, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang xác nhận về trường hợp một bé gái 3 tuổi bị người thân bỏ quên tại khu vực biên giới phía Trung Quốc. 

    Nguồn tin cho biết, khoảng 16h30 ngày 26/3, người dân phát hiện 1 bé gái nằm bất động tại khu vực Mốc 264 cách đường biên giới khoảng 3m về phía Trung Quốc.

    Ngay sau đó người dân đã nhanh chóng đưa cháu bé về cấp cứu, theo dõi sức khỏe, đồng thời báo tin cho Đồn công an biên giới Thuyền Đầu, Trung Quốc. Tiếp nhận thông tin, ngay lập tức, cán bộ Đồn Công an biên giới Thuyền Đầu đã thông báo với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang) để xác minh nhân thân cháu bé.

    hy huu be gai 3 tuoi bi bo bo quen tai cot moc bien gioi khi di bay chim
    Lực lượng chức năng trao trả cháu bé cho gia đình. Ảnh: Báo Biên phòng.

    Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định danh tính cháu bé là Lý Thị Thoan (sinh năm 2021). Cháu bé là con đẻ của ông Lý Seo Phù (sinh năm 1973, dân tộc Mông) và bà Sùng Thị Chúa (sinh năm 1983, dân tộc Mông), có hộ khẩu thường trú tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (Việt Nam).

    Sau khi liên hệ với gia đình, lực lượng chức năng nắm được thông tin, 13h ngày 26/3, cháu Lý Thị Thoan theo bố là Lý Seo Phù đi kiểm tra bẫy chim ở gần khu vực mốc quốc giới số 264, thuộc địa bàn thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), sau đó ông Lý Seo Phù về nhà và bỏ quên cháu bé.

    Đến 19h cùng ngày, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận công dân Thoan do Đồn Công an biên giới Thuyền Đầu trao trả.

    Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã phối hợp với Trạm y tế xã Thanh Thủy kiểm tra sức khỏe; bàn giao cháu bé lại cho chính quyền xã Thanh Thủy và gia đình. Đồng thời, đơn vị đã tuyên truyền cho người dân địa phương và gia đình trong việc nâng cao nhận thức về đường biên mốc giới, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, theo báo Biên phòng.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hy-huu-be-gai-3-tuoi-bi-bo-bo-quen-tai-cot-moc-bien-gioi-khi-di-bay-chim-a616175.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan